Mỹ: Cấm vận tài chính các tổ chức, cá nhân tấn công mạng

Thu Ngọc (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 02/04/2015 17:05 GMT+7

Tổng thống Barack Obama. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 1/4, Tổng thống Mỹ vừa kí sắc lệnh ban hành lệnh cấm vận đối với các cá nhân và tổ chức nước ngoài thực hiện các vụ tấn công mạng đe doạ tới an ninh nước Mỹ.

Các biện pháp cấm vận bao gồm đóng băng tài sản, cấm các giao dịch tài chính, hạn chế khả năng nhập cảnh và tiếp xúc hệ thống tài chính Mỹ.

Tổng thống Barack Obama đã liệt các hành vi tấn công mạng này là mối đe doạ với nền an ninh và sự ổn định kinh tế quốc gia. Các biện pháp cấm vận cũng sẽ được áp dụng cho các công ty nước ngoài áp dụng bí quyết kinh doanh có được từ nguồn thông tin bất chính và gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ.

Tháng trước, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng đã công bố một chương trình cải cách lớn nhằm tăng cường vai trò quản lý và giám sát các hoạt động trên mạng Internet.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước