Mỹ sẽ thành lập cơ quan an ninh mạng mới

TS (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 11/02/2015 10:36 GMT+7

Các mối đe dọa không gian mạng hiện là một trong những trọng tâm kiểm soát của chính quyền Mỹ.

Chính phủ Mỹ sẽ thành lập một cơ quan mới nhằm giám sát các mối đe dọa an ninh mạng, tập hợp và phân tích thông tin về rủi ro.

Phát biểu tại trung tâm nghiên cứu Wilson, bà Lisa Monaco, điều phối viên về chống khủng bố của Nhà Trắng cho biết, cơ quan mới sẽ có tên là Trung tâm tích hợp tình báo về mối đe dọa mạng.

Cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm tập trung các thông tin tình báo giữa các trung tâm và từ đó cung cấp phân tích tổng hợp tất cả các nguồn về các mối đe dọa.

An ninh mạng là một trong những chương trình nghị sự chính của Tổng thống Obama trong năm 2015, sau vụ tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony mà Washington cáo buộc do Bình Nhưỡng thực hiện, tuy nhiên Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước