Mỹ thúc đẩy mạng lưới trạm sạc xe điện toàn quốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/09/2022 09:35 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Xe điện đang là xu thế được nhiều quốc gia trên toàn cầu theo đuổi và nền kinh tế số 1 thế giới cũng không phải là ngoại lệ.

Để đưa mục tiêu này thành hiện thực, giới chức Mỹ cũng đang nỗ lực thúc đẩy hệ thống trạm sạc cho xe điện trên toàn quốc với gói ngân sách ngân sách đầu tiên vừa được công bố.

"Để tôi bảo các đặc vụ, tôi sẽ lái chiếc xe này về nhà" - Đó là câu đùa hóm hỉnh và cũng rất hào hứng của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông ngồi thử một chiếc xe điện tại triển lãm ô tô Detroit. Nhà Trắng hiện đang đặt ra những mục tiêu tham vọng cho xe điện như việc chiếm 50% tổng lượng xe mới bán ra tại Mỹ bán ra trong 8 năm tới.

Cùng với đó, chính quyền ông Biden cũng đã chọn triển lãm Detroit để chính thúc khởi động kế hoạch thiết lập mạng lưới trạm sạc ổn định, tiện lợi và tốc độ sạc nhanh trên khắp nước Mỹ.

Mỹ thúc đẩy mạng lưới trạm sạc xe điện toàn quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden (Ảnh: AP)

"Hôm nay tôi vui mừng thông báo, chúng tôi đã phê duyệt khoản chi đầu tiên cho 35 bang, bao gồm cả bang Michigan này để họ xây dựng mạng lưới trạm sạc điện trên toàn bang. Và đó cũng sẽ là một phần của mạng lưới 500 nghìn trạm sạc toàn quốc mà chúng tôi hướng đến" - Tổng thống Joe Biden tuyên bố.

Với trị giá 900 triệu USD, đây là gói ngân sách đầu tiên dành cho xây dựng trạm sạc điện nằm trong đạo luật cơ sở hạ tầng 1000 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ thông qua cuối năm trước - một thắng lợi hàng đầu của chính quyền Tổng thống Biden.

Nhà Trắng cũng kỳ vọng, các dự án xây dựng sẽ tạo cơ sở tuyển dụng thêm hàng chục nghìn việc làm trên khắp nước Mỹ trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, từ các cam kết đi đến hiện thực sẽ không phải là một chặng đường dễ dàng.

Ông Marco Gollarza - chuyên gia ô tô - cho biết: "Với một quốc gia lớn như Mỹ thì đáp ứng được các cơ sở hạ tầng ở quy mô toàn quốc là không hề dễ dàng. Ngay cả với xe xăng, có những nơi đi hơn 50 km vẫn không có trạm xăng nào. Chỉ 1/4 hộ gia đình ở Mỹ có nhà để xe riêng, nghĩa là đa số sẽ phải dựa vào các trạm sạc công cộng, gây nhiều nguy cơ tắc nghẽn".

Bất chấp những thách thức này, giới chức Mỹ vẫn kiên định với mục tiêu phát triển trạm sạc. Bộ Giao thông Mỹ cho biết sẽ duyệt kế hoạch phát triển của các bang để đáp ứng các tiêu chuẩn chung, cũng như giải quyết khó khăn đặc thù ở từng vùng.

Thị trường xe điện Mỹ được kỳ vọng sẽ tăng gấp gần 5 lần, chạm mức 137 tỷ USD trong 6 năm tới và mạng lưới trạm sạc sẽ là cơ sở hạ tầng cần thiết để hàng triệu người dân Mỹ có thể yên tâm chuyển đổi sang loại phương tiện này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

xe điện

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước