Mỹ: Triệu hồi 7,8 triệu xe hơi do lỗi túi khí

Tài Phan (VTV24 - bantintaichinh@vtv.gov.vn)-Thứ năm, ngày 23/10/2014 10:12 GMT+7

Ảnh: Bloomberg

Ngày 22/10, cơ quan quản lý an toàn giao thông Mỹ đưa ra cảnh báo triệu hồi tổng cộng hơn 7,8 triệu xe hơi đang được bán trên thị trường nước này.

Nguyên nhân của việc triệu hồi xe lần này là do nghi sử dụng túi khí lỗi của nhà sản xuất phụ tùng ô tô Takata (Nhật Bản).

Động thái này được đưa ra cùng thời điểm cuộc điều tra đang được tiến hành tại quận Mahattan liên quan đến cáo buộc khai gian số lượng túi khí bị lỗi mà Takata đã sản xuất từ 2000-2007.

Theo đó, chủ sở hữu các dòng xe ô tô của Honda, Toyota, General Motors, BMW, Nissan… được khuyến cáo đưa xe đi kiểm tra do các túi khí bị lỗi có thể bị thổi phồng không đúng cách và nổ, làm bị thương người ngồi trên xe, đặc biệt khi xe sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước