Mỹ xét vi phạm luật chống độc quyền của Amazon, Alphabet và Facebook

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/11/2018 10:52 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Mỹ đang xem xét các hành vi vi phạm luật chống độc quyền của những tập đoàn như Amazon, Alphabet và Facebook.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Axios, Tổng thống Trump cho biết, ông không tìm cách làm tổn thương các hãng công nghệ lớn của Mỹ nhưng đang cân nhắc hành động.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, trong quá khứ đã có những ý kiến về việc cần phải hành động chống lại tình trạng độc quyền của các công ty công nghệ nhưng chính quyền tiền nhiệm đã ngăn cản điều này.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần công kích Amazon làm tổn hại tới các hãng bán lẻ, khiến nhiều người mất việc làm, đồng thời chỉ trích người đứng đầu tập đoàn này - tỷ phú Jeff Bezos.

120 triệu tài khoản Facebook bị tin tặc lấy cắp thông tin 120 triệu tài khoản Facebook bị tin tặc lấy cắp thông tin

VTV.vn - Một nhóm hacker đăng trên diễn đàn trực tuyến chuyên của tin tặc cho biết đã có được thông tin cá nhân của 120 triệu tài khoản Facebook.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước