Năm 2025, gần một nửa số thuê bao di động vùng Bắc Mỹ sẽ dùng mạng 5G

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/10/2019 14:46 GMT+7

VTV.vn - Dự báo này vừa được Hiệp hội Viễn thông toàn cầu đưa ra nhân Hội nghị Viễn thông toàn cầu 2019 đang diễn ra tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Viễn thông toàn cầu 2019 tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ, đại diện Hiệp hội Viễn thông toàn cầu cho biết hệ sinh thái di động khu vực Bắc Mỹ đã tạo ra 4,2% tổng sản phẩm quốc nội của khu vực này trong năm 2018.

Ông Mats Granryd - Tổng Giám đốc Hiệp hội viễn thông toàn cầu - cho hay: "Ở khu vực Bắc Mỹ, hệ sinh thái di động đóng góp 1.000 USD cho nền kinh tế, đem lại doanh thu 123 tỉ USD từ thuế và tạo ra 2,3 triệu việc làm".

Tuy nhiên, những con số này được dự báo sẽ tăng mạnh trong 6 năm tới nhờ vào chiến lược và khoản đầu tư phát triển mạng 5G đến năm 2025 lên tới 380 tỷ USD của các nhà mạng trong khu vực.

Theo Hiệp hội Viễn thông toàn cầu, tổng số thuê bao di động trong khu vực Bắc Mỹ sẽ tăng từ 321 triệu năm 2018 lên 345 triệu (tương đương 85% dân số) vào năm 2025, trong đó ít nhất 46% các kết nối được thực hiện trên mạng 5G.

Hiệp hội Viễn thông toàn cầu cho biết các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thế giới đang ngày càng ưu tiên tập trung đầu tư phát triển và mở rộng vùng phủ sóng mạng 5G, cùng với đó là các dịch vụ mới cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Trong cuộc chạy đua này, khu vực Bắc Mỹ đang giành lại vị trí dẫn đầu từ các thị trường tiên phong như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước