Năng lực phục hồi của Airbus trong năm 2020

PV-Thứ hai, ngày 11/01/2021 19:07 GMT+7

Chiếc A380 của Airbus. (Ảnh: Forbes)

VTV.vn - Airbus SE đã bàn giao 566 máy bay thương mại cho 87 khách hàng trong năm 2020, phù hợp với kế hoạch sản xuất đề ra vào tháng 4/2020 nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19.

Các máy bay được bàn giao trong năm 2020 bao gồm: A220 Family, A320 Family, A330 Family, A350 Family, A380.

Nhằm khắc phục những hạn chế của việc di chuyển quốc tế, đội ngũ Airbus đã phát triển một giải pháp bàn giao điện tử sáng tạo, chiếm trên 25% trong tổng số các đơn hàng bàn giao trong năm 2020, giúp các khách hàng nhận máy bay thuận tiện đồng thời giảm tối đa việc đi lại của các nhóm làm việc liên quan.

Ông Guillaume Faury, Giám đốc điều hành của Airbus cho biết: "Cùng làm việc với khách hàng giúp chúng tôi vượt qua một năm đầy khó khăn. Đội ngũ của Airbus, các khách hàng và các nhà cung cấp đã cùng nhau đối mặt với những thử thách để có được kết quả này. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn các đối tác và các chính phủ đã hỗ trợ mạnh mẽ cho ngành công nghiệp này. Dựa trên những đơn hàng bàn giao trong năm 2020, chúng tôi lạc quan một cách thận trọng khi nhìn vào năm 2021 cho dù những thách thức và bất ổn vẫn còn khá nhiều trong ngắn hạn".

Trong năm 2020, Airbus đã nhận được tổng số 383 đơn đặt hàng mới, 268 đơn hàng đã xác nhận, điều này cho thấy sự ủng hộ của các khách hàng ở tất cả các phân khúc thị trường. Máy bay A220 nhận được 64 đơn đặt hàng mới, khẳng định vị trí đứng đầu trong danh mục. Dòng máy bay A320 cũng nhận được 296 đơn đặt hàng mới bao gồm 37 chiếc A321XLR. Đối với dòng máy bay thân rộng, Airbus đã nhận được 23 đơn đặt hàng mới bao gồm 02 chiếc A330 và 21 chiếc A350. Sau 115 đơn bị hủy tính đến cuối năm 2020, Airbus còn tồn 7.184 máy bay chờ giao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước