Ngành công nghiệp xe hơi sẽ tạo bước đột phá với công nghệ 5G

Hoàng Hải (Theo Reuters)-Thứ sáu, ngày 01/03/2019 19:15 GMT+7

VTV.vn - Hãng xe hơi của Tây Ban Nha SEAT nói rằng họ sẽ là đối tác lớn của các nhà mạng viễn thông trong việc đầu tư vào sản xuất xe hơi kết hợp công nghệ 5G.

Sự phát triển của 5G hứa hẹn sẽ liên kết tất cả mọi thứ, từ phương tiện giao thông đến các thiết bị gia dụng, nhưng cùng với đó là những yêu cầu mức phí đầu tư lớn và ngành viễn thông đang cố gắng làm thế nào có thể dễ dàng tạo ra những đổi mới mà vẫn có lời.

Ông Luca de Meo - Giám đốc điều hành của SEAT, chủ sở hữu tập đoàn xe hơi Volkswagen - chia sẻ rằng những ứng dụng hiện tại vẫn đang có hạn chế nhất định trước khi mô tả về thiết kế xe hơi kết nối 5G đầu tiên của châu Âu tại Triển lãm di động toàn cầu (Mobile World Congress) ở Barcelona.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng việc kết nối một chiếc ô tô với điện thoại di động của khách hàng, hay với thiết bị ở các hạ tầng bên ngoài hoặc các cửa hàng bán lẻ có thể tạo ra hàng tỷ giao dịch khác nhau.

Chia sẻ với Reuters, ông Luca de Meo nói: "Theo cá nhân tôi, ngành công nghiệp ô tô sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư vào 5G vì vậy chúng tôi sẽ là một trong những khách hàng lớn nhưng chúng tôi vẫn cần thêm sự sáng tạo. Chúng tôi cần thử nghiệm và nghiên cứu các chức năng và hy vọng khi tung ra thị trường, khách hàng sẽ muốn mua một chiếc xe như thế này bởi vì nó có thể ngăn chặn tai nạn, giúp họ quan sát nhiều góc hơn và thực sự đáng tiền khi sở hữu nó".

Theo ông Luca de Meo, 5G sẽ khiến ngành xe tự lái phát triển chậm lại với chi phí lắp đặt công nghệ cảm biến đang có xu hướng giảm. Thị trường này được dự kiến sẽ đạt giá trị 95 tỷ USD vào năm 2020. Ông Luca de Meo cũng cho rằng với các vấn đề về cơ sở hạ tầng và cách những chiếc xe ô tô truyền thống tồn tại cùng xe tự lái sẽ rất khó để nói khi nào thị trường xe tự lái sẽ "cất cánh".

SEAT hy vọng phiên bản mới của chiếc Minimo - mẫu xe điện chỉ có một ghế phía sau người lái - được thiết kế để tiếp nhận công nghệ tự lái Level 4 sẽ được sử dụng rộng rãi trong các thành phố.

Tại Barcelona, SEAT đã thử nghiệm các hệ thống như đặt camera nhiệt trong đèn giao thông để phát hiện sự hiện diện của người đi bộ và truyền dữ liệu đó đến chiếc xe.

Ông Luca de Meo cho biết, một chiếc ô tô có khả năng tạo ra nhiều dữ liệu như 3.000 chiếc điện thoại thông minh, do đó nó nên là "trụ cột" của Internet vạn vật (Internet of things) bằng cách kết nối mọi vật bằng các con chip để chúng có thể "giao tiếp" với nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước