Người dùng đang dành quá nhiều thời gian vào Facebook

Ngọc Linh-Thứ ba, ngày 09/11/2021 15:07 GMT+7

Ảnh: Dailychina

VTV.vn - Theo tài liệu nội bộ của Facebook, các nhà nghiên cứu của công ty đã phát hiện ra rằng 1/8 người dùng của họ nghiện sử dụng ứng dụng này.

Điều này gây hại cho giấc ngủ, công việc, các mối quan hệ và việc nuôi dạy con cái của họ. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng những vấn đề này ảnh hưởng đến 12,5% trong số hơn 2,9 tỷ người dùng của Facebook, tương đương với hơn 360 triệu người.

Trong tài liệu này, các nhà nghiên cứu tuyên bố rằng những phát hiện này là kết quả của việc người dùng dành quá nhiều thời gian sử dụng ứng dụng mà người ta thường gọi là "chứng nghiện Internet".

Nghiên cứu cũng cho biết thêm, mọi người tin rằng tình trạng nghiện Facebook của người dùng nghiêm trọng hơn bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội lớn nào khác.

Người dùng đang dành quá nhiều thời gian vào Facebook - Ảnh 1.

Nghiên cứu về tác hại có thể có của việc sử dụng mạng xã hội đối với cuộc sống hàng ngày của con người được khởi xướng bởi một nhóm Facebook tập trung vào việc giảm thiểu các hành vi phá hoại cách đây vài năm. Nhóm đã đưa ra một loạt đề xuất sửa chữa, mặc dù Facebook đã thực hiện một số đề xuất này, nhưng sau đó đã đóng cửa nhóm vào năm 2019. Nhóm đã chia sẻ phát hiện của mình trong một báo cáo nội bộ vào tháng 3/2020.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng một số người dùng "không thể kiểm soát thời gian họ dành cho Facebook" và do đó họ gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Những vấn đề này bao gồm: khi mọi người ngừng hoàn thành các nhiệm vụ trong cuộc sống để thường xuyên kiểm tra Facebook, hiệu quả công việc sẽ giảm xuống; khi họ thức khuya để sử dụng ứng dụng, họ sẽ mất ngủ; khi mọi người sử dụng thời gian trực tuyến thay vì dành thời gian cho nhau, mối quan hệ giữa các cá nhân sẽ xấu đi. Trong một số trường hợp, "cha mẹ chú ý đến Facebook hơn là để chăm sóc hoặc giao tiếp với con cái của họ".

"Tôi sử dụng Facebook mọi ngày, mọi khoảnh khắc, thực sự mọi khoảnh khắc, chỉ khi tôi tắm", một người dùng nữ 22 tuổi nói, "Tôi đã đánh mất khái niệm về thời gian".

Công ty Facebook đổi tên thành Meta: Rủi ro và cơ hội Công ty Facebook đổi tên thành Meta: Rủi ro và cơ hội

VTV.vn - Chiến lược thay đổi tên thương hiệu của một công ty đôi khi mang lại hiệu quả không ngờ tới, nhưng đôi khi lại không thực sự thành công như kỳ vọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước