Nguy hiểm khi chụp ảnh “tự sướng”

Phương My - Việt Linh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 16/05/2016 12:05 GMT+7

VTV.vn - Vì muốn có những bức ảnh thật độc đáo để đời, nhiều người đã tự đặt mình vào sự nguy hiểm.

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, rồi chụp một bức “selfie”, hay như người Việt chúng ta quen gọi là chụp ảnh tự sướng, người dùng đủ để lưu lại những kỉ niệm đẹp.

Tuy nhiên, vì muốn có những bức ảnh “tự sướng” ấn tượng, nhiều người đã tìm cách tạo cho mình những hình ảnh thật độc đáo, lạ mắt và đặc biệt là liều lĩnh hơn. Điều này đã dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc.

Từ năm 2014 đến nay, các thống kê đã ghi nhận tới 49 trường hợp tử vong có liên quan đến chụp ảnh "tự sướng", trong đó nhiều nhất là những trường hợp ngã từ độ cao xuống.

Những nguy hiểm do chụp ảnh "tự sướng" gây ra đã khiến nhiều quốc gia đưa ra các quy định hạn chế. Một số nước đã cấm chụp ảnh "tự sướng" khi điều khiển phương tiện giao thông hay không được sử dụng gậy "tự sướng" ở nơi công cộng.

Selfie chất hơn với thìa “tự sướng” Selfie chất hơn với thìa “tự sướng”

VTV.vn - Nếu bạn đã chán những kiểu chụp ảnh selfie thông thường, hãy thử đổi mới phong cách với chiếc thìa “tự sướng” đặc biệt của một công ty sản xuất đồ ngũ cốc tại Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước