Nhiều giải pháp xây dựng kinh tế số tại TP Hồ Chí Minh

P.V (Tổng hợp-Thứ sáu, ngày 15/04/2022 15:25 GMT+7

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trong phát biểu chỉ đạo, đã đề nghị TPHCM tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy nền kinh tế thực, từ đó tạo ra nền tảng, bệ phóng bền vững cho nền kinh tế số (Ảnh: Lao Động)

VTV.vn - Nhiều giải pháp chuyển đổi số đã được trình diễn tại Diễn đàn kinh tế TP Hồ Chí Minh 2022 nhằm tìm kiếm các mô hình thúc đẩy kinh tế số phát triển.

Ngày 15/4, Diễn đàn kinh tế TP Hồ Chí Minh (HEF) năm 2022 với chủ đề “Kinh tế số: Động lực tăng trưởng và phát triển TPHCM trong tương lai” đã chính thức được khai mạc. Diễn đàn nhằm mục tiêu tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các diễn giả, chuyên gia trong nước và quốc tế nhằm tìm kiếm mô hình chuẩn cho chuyển đổi số; xây dựng cơ chế, chính sách chuyển đổi số nhằm phát triển kinh tế số ở TP Hồ Chí Minh mạnh mẽ hơn nữa.

Chương trình có sự tham dự của 29 chuyên gia quốc tế, 16 chuyên gia trong nước, các tổ chức, định chế tài chính quốc tế, các cơ quan ngại giao, hiệp hội doanh nghiệp; hơn 900 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 100 đại biểu trực tuyến.

Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đặt mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm tỷ trọng 25% GRDP. Đến năm 2030, trở thành thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu kinh tế số, xã hội số, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á; kinh tế số chiếm 40% GRDP.

Để thực hiện mục tiêu trên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết TP Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch hành động, quyết tâm thực hiện chương trình chuyển đổi số; đặt mục tiêu sớm đưa Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo Thành phố, Trung tâm tư vấn hỗ trợ chuyển đổi số hoạt động hiệu quả; triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh (giai đoạn 2) và hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước thúc đẩy các đề án phát triển giáo dục thông minh, y tế thông minh, chương trình Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo; quyết tâm hình thành nhanh một hệ sinh thái toàn diện phục vụ cho sự phát triển của nền kinh tế số của Thành phố.

"Kinh tế số" là chủ đề hấp dẫn với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. HEF 2022, xoay quanh các chủ đề: Bức tranh chung về chuyển đổi số trong doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, tầm nhìn và khát vọng đến năm 2030; Thiết kế chính sách phù hợp cho phát triển kinh tế số tại TP Hồ Chí Minh: định hướng 2025 và tầm nhìn 2030; Chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: thách thức và giải pháp; Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: kinh nghiệm và bài học thành công của doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Đạt nhiều thành tích xuất sắc với doanh thu vượt trội cả trong thời điểm đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tới toàn cầu, tại sự kiện FSI đã trình diễn hệ sinh thái các sản phẩm chuyển đổi số bao gồm những sản phẩm chất lượng và tối ưu nhất, giúp giải quyết những bài toán chuyên biệt của đơn vị, doanh nghiệp. Đó là những sản phẩm, giải pháp do chính bàn tay người Việt phát triển, có thể được áp dụng thực tiễn ngay trong công việc hàng ngày và ứng dụng CNTT vào việc kết nối, sản xuất, quản lý, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Điểm nổi bật trong các giải pháp của FSI, đều là những sản phẩm đi vào giải quyết cụ thể bài toán của người Việt, dễ dàng nâng cấp, tích hợp mà không tốn kém nhiều chi phí.

Nhiều giải pháp xây dựng kinh tế số tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Các gian hàng trưng bày công nghệ số thu hút sự quan tâm của đại biểu

Trong đó đáng chú ý là Hệ thống tự động hóa doanh nghiệp WEONE giúp doanh nghiệp chuyển đổi số đơn giản, tiết kiệm thời gian, chi phí vận hành, giảm thiểu những thủ tục hành chính không cần thiết, dễ dàng kiểm soát hoạt động của toàn bộ hệ thống,... Không chỉ giúp nhân viên tiết kiệm thời gian trong quá trình hoàn thiện thủ tục mà còn giúp các bậc quản lý, lãnh đạo dễ dàng theo dõi, đối chiếu mọi công việc phát sinh qua một nền tảng online 24/7. Hay VIONE là công  nghệ chuyển đổi file âm thanh, giọng nói tiếng Việt sang văn bản với độ chính xác lên tới 98%. Thay vì mất hàng giờ ngồi nghe và gõ lại văn bản, VIONE giúp bạn có ngay văn bản hoàn chỉnh chỉ sau một vài thao tác rất đơn giản. Phần mềm hỗ trợ tốt cho người dùng tại các cuộc họp quan trọng với nhiều thông tin cần lưu trữ, giúp tiết kiệm nhiều thời gian ban hành văn bản, quyết định thay vì những hoạt động thủ công như trước kia...

Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của 19 gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ đến từ các "ông lớn" trong ngành như: FPT, Viettel, VNPT,...

HEF 2022 là cơ hội để lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao đổi, thảo luận với các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước về chuyển đổi số và kinh tế số nhằm mục đích thống nhất và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và kinh tế số; tìm kiếm các giải pháp khả thi để thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn Thành phố, giúp doanh nghiệp Thành phố phát huy tính sáng tạo, tăng cường khả năng tiếp cận các mô hình kinh doanh mới nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả; đồng thời tạo cơ hội để các cá nhân và tổ chức đề xuất các kiến nghị về khuôn khổ chính sách khuyến khích và quản lý phát triển kinh tế số; phát huy vai trò các bên liên quan trong hệ sinh thái kỹ thuật/kinh tế số, góp phần đẩy mạnh xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước