Nhiều người vẫn hiểu sai về xe điện

P.L-Thứ hai, ngày 22/11/2021 11:08 GMT+7

VTV.vn - Theo khảo sát của Toyota, 66% người dùng nghĩ rằng xe điện vẫn có động cơ xăng.

Trong sự kiện E-volution của Toyota, một thông tin gây sốc liên quan đến xe điện đã được hé lộ.

Cụ thể, năm 2019, Toyota đã thực hiện một cuộc khảo sát về mức độ hiểu biết và sự quan tâm của người tiêu dùng đối với xe điện. Theo đó, mọi người được hỏi một câu đơn giản là: xe điện (BEV) có động cơ xăng hay không? Mặc dù câu trả lời rõ ràng là "Không", tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là có tới 66% người dùng được hỏi lại trả lời là "Có".

Năm nay, khảo sát của Toyota tiếp tục được thực hiện và kết quả vẫn là 66% cho rằng xe điện có động cơ xăng. Điều này thực sự đáng kinh ngạc bởi xe điện hiện nay đã trở nên khá phổ biến và các khảo sát trước đó cho thấy, hơn 70% người dùng được hỏi cho biết sẽ cân nhắc mua một chiếc xe điện trong tương lai.

Nhiều người vẫn hiểu sai về xe điện - Ảnh 1.

Khảo sát về việc xe điện có động cơ xăng hay không

Không chỉ vậy, trong cuộc khảo sát về việc liệu xe hybrid có cần phải sạc điện hay không, có tới 75% người được hỏi trả lời là "Có" dù thực tế là xe hybrid thông thường không cần phải sạc điện.

Lãnh đạo Toyota thừa nhận, kết quả khảo sát thực sự gây nản lòng bởi công ty đã ra mắt mẫu xe hybrid Prius kết hợp giữa động cơ đốt trong và động cơ điện từ cách đây hơn 20 năm. Ngoài Prius, công ty còn trình làng phiên bản hybrid của các mẫu xe như Avalon, Corolla, Camry, Highlander, Sienna, RAV4 và Venza.

Nhiều người vẫn hiểu sai về xe điện - Ảnh 2.

Khảo sát về việc xe hybrid có cần sạc điện hay không

Mặc dù vậy, không quá khó hiểu khi một số người dùng nhầm lẫn về xe hybrid bởi thực tế là có cả loại xe hybrid sạc điện (plug-in hybrid hay PHEV). Tuy nhiên, với loại xe này, sạc điện chỉ là việc "nên làm" chứ không phải việc "phải làm".

Nhằm tránh những hiểu lầm về xe điện, Toyota đang cố gắng phổ biến kiến thức cho người dùng về sự khác nhau giữa các loại xe hybrid, hybrid sạc điện, xe điện thuần túy và xe chạy bằng pin nhiên liệu. Công ty đã mở hẳn một trung tâm đào tạo nhằm giúp mang những kiến thức cơ bản về các loại xe điện đến người dùng thông qua video.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước