Nhiều "ông lớn" công nghệ mạnh tay phát triển trí tuệ nhân tạo

Hà Bình (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 14:33 GMT+7

VTV.vn - Trên thế giới, nhiều tên tuổi công nghệ lớn đang đầu tư mạnh tay cho trí tuệ nhân tạo, bao gồm Google, Facebook, Amazon, IBM, Microsoft...

Theo một dự báo của Diễn đàn kinh tế thế giới, đến năm 2030, con người sẽ chỉ làm 3 tiếng thay vì 8 tiếng mỗi ngày như hiện nay. Nhờ vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, robot sẽ thay con người đảm nhận công việc từ đơn giản cho đến phức tạp. Đây sẽ là xu hướng tất yếu trong tương lai.

Ringer Hut, một chuỗi nhà hàng với hàng trăm cơ sở tại Nhật Bản, nổi tiếng với món há cảo gyoza của Nhật Bản đã quyết định sử dụng robot để làm món bánh há cảo.

Một nhà hàng nổi tiếng ở Thượng Hải, Trung Quốc mới đây cũng sử dụng robot để phục vụ các thực khách của mình.

Đặc biệt, tại Nhật Bản, lần đầu tiên trên thế giới, các nhà điều hành của sàn giao dịch chứng khoán Tokyo đã quyết sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giám sát thị trường chứng khoán Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước