Nhiều sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam" ấn tượng tại Internet Day 2020

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/12/2020 17:50 GMT+7

VTV.vn - Tại sự kiện Internet Day 2020, người yêu công nghệ có cơ hội giao lưu với robot trợ giảng "Make in Vietnam" và trải nghiệm những công nghệ tiên tiến.

Hàng trăm công nghệ nổi bật "Make in Vietnam" cùng với công nghệ 5G, công nghệ Internet kết nối vạn vật... đã được giới thiệu tại Ngày Internet Việt Nam - Internet Day 2020.

Đây là sự kiện thường niên do Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, hưởng ứng năm chuyển đổi số quốc gia đồng thời tiến tới một "Việt Nam số" theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tại sự kiện, người yêu công nghệ có cơ hội giao lưu, trải nghiệm với robot Trí Nhân - robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo "Make in Vietnam" do các nhà nghiên cứu Việt Nam chế tạo, phục vụ cho giảng dạy trong trường học.

Robot Trí Nhân là một nhiều sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam" nổi bật có mặt tại triển lãm trong khuôn khổ sự kiện. Các sản phẩm "Make in Vietnam" đã góp phần hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số của Việt Nam, theo đúng như chủ đề của sự kiện.

Bên cạnh đó, các phiên thảo luận tại Internet Day 2020 đã tập trung vào những vấn đề nóng của chuyển đổi số như: dịch vụ tiền di động, mô hình siêu ứng dụng, hệ sinh thái số toàn diện...

Bên lề sự kiện, hoạt động giao lưu cùng robot Trí Nhân hay cuộc thi lập trình cho giới trẻ "Code Challenge" với nhiều giải thưởng hấp dẫn cũng được các bạn trẻ yêu công nghệ tham gia đông đảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước