Những câu hỏi hóc búa nhất trong các bài phỏng vấn xin việc tại Google

Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)-Thứ hai, ngày 25/01/2016 21:26 GMT+7

VTV.vn - Google luôn đặt ra những câu hỏi hóc búa nhất để kiểm tra khả năng sáng tạo của các ứng viên.

Google nổi tiếng với những câu hỏi hóc búa và thậm chí “tưng tửng” trong các buổi phỏng vấn xin việc để kiểm tra khả năng sáng tạo và ứng biến của các thí sinh. Dưới đây là những câu hỏi hóc búa mà Google đã từng đặt ra cho các ứng viên xin việc.

Dĩ nhiên, mỗi câu hỏi đều có những cách trả lời riêng mà các ứng viên có thể tự nghĩ ra tùy theo khả năng của họ, do vậy không có câu trả lời cố định. Còn bạn, bạn trả lời những câu hỏi này như thế nào?

- Sản phẩm nào của Google được bạn yêu thích nhất? Và bạn sẽ làm gì để cải thiện nó? (Câu hỏi cho phỏng vấn vị trí Trợ lý Quản lý Sản phẩm, năm 2016).

- Nếu bạn muốn mang chó đến nơi làm việc nhưng một trong các đồng nghiệp bị dị ứng với chó, bạn sẽ làm gì? (Câu hỏi phỏng vấn vị trí Trợ lý Chiến lược Tài khoản, tháng 12/2014).

- Nếu quảng cáo được gỡ bỏ khỏi Youtube, bạn sẽ kiếm tiền từ nó như thế nào? (Câu hỏi vị trí Trợ lý Chiến lược Tài khoản, tháng 1/2016).

- Bạn biết gì về Google? (Câu hỏi phỏng vấn vị trí Quản lý Đối tác Kinh doanh, tháng 2/2015).

- Hãy thiết kế một kế hoạch sơ tán cho tòa nhà (Vị trí Phân kính Kinh doanh, tháng 11/2014).

- Theo bạn lĩnh vực nào có nhiều tiềm năng quảng cáo hơn tại thành phố Boston? Một cửa hàng hoa hay nhà tang lễ? (Chuyên viên phân tích định lượng, tháng 9/2015).

- Một đồng xu được tung 1000 lần và có 560 lần xuất hiện mặt trên. Bạn có nghĩ rằng đồng xu đã thiên vị? (Chuyên viên phân tích định lượng, tháng 9/2015).

- “Trở thành Googley” có ý nghĩa gì với bạn? (Chuyên gia Sản phẩm, tháng 9/2015).

- Nghĩ ra một trò đùa mà bạn sẽ áp dụng với quản lý của mình nếu được tuyển dụng (Kỹ sư hỗ trợ ứng dụng Google, tháng 6/2014).

- Ý kiến của bạn là gì về việc có hay không các cá nhân cần phải được yêu cầu sử dụng tên thật khi đăng ký tài khoản Gmail hoặc Google+ (Trợ lý Quản lý, tháng 4/2014).

- Bạn muốn làm gì nếu không phải làm việc? (Thiết kế Tương tác, tháng 9/2014).

- Điều gì khiến bạn sợ? (Phân tích Doanh nghiệp, tháng 9/2014).

- Có bao nhiêu cách bạn có thể nghĩ ra để tìm một cây kim trong đống cỏ? (Trợ lý Doanh nghiệp, tháng 5/2014).

- Ước lượng số quả bóng tennis có thể nhét đầy vào một chiếc máy bay (Thực tập sinh, tháng 12/2015).

- Nếu bạn chỉ được nhớ một câu nói, đó sẽ là gì? (Trợ lý Chiến lược Tài khoản, tháng 3/2014).

- Nếu bạn được chọn chỉ một bài hát được phát mỗi khi bạn bước vào phòng để nghỉ ngơi trong suốt cuộc đời mình, đó sẽ là gì? (Trợ lý Chiến lược Tài khoản, tháng 3/2014).

- Bạn nghĩ quảng cáo số sẽ thay đổi như thế nào trong 3 năm tới? (Giám đốc Sáng tạo, tháng 1/2016).

- 3 điều gì bạn sẽ thay đổi ở trường Đại học hoặc nơi làm việc nếu bạn trở thành CEO? (Chiến lược Tài khoản, tháng 4/2014).

- Mô tải dịch vụ AdWords với một đứa trẻ 7 tuổi (Trợ lý Chiến lược Tài khoản, tháng 12/2014).

- Bạn có một dịch vụ giao hàng thực phẩm (tương tự n hư Amazon Fresh) mà sẽ cung cấp thực phẩm trong vòng 24 giờ. Ước tính bạn phải cần bao nhiêu chiếc xe tải để dịch vụ này hoạt động? (Quản lý Sản phẩm, tháng 11/2015).

- Bạn sẽ giải thích khái niệm “điện toán đám mây” với một đứa trẻ 6 tuổi như thế nào? (Quản lý Sản phẩm, tháng 11/2015).

- Cảm nghĩ của bạn về việc Google thu phí người dùng 1USD/tháng để sử dụng Gmail? (Quản lý Sản phẩm, tháng 10/2015).

- Bạn nghĩ có bao nhiêu lần cắt tóc được thực hiện tại Mỹ mỗi năm? (Trợ lý Doanh nghiệp, tháng 5/2014).

- Liệt kê 6 điều khiến bạn lo lắng (Chuyên viên hỗ trợ Android cấp III, tháng 7/2014).

- Hãy kể ra một vài điều mà bạn chưa điền trong hồ sơ cá nhân (Trợ lý Chiến lược Tài khoản, tháng 3/2014).

- Thị trường nào dành cho xe tự lái vào năm 2020? (Quản lý Sản phẩm, tháng 11/2015).

- Mưa rơi trên vỉa hè, với vỉa hè là 1m và giọt mưa 1cm, làm sao bạn biết khi nào thì vỉa hè hoàn toàn ẩm ướt? (Kỹ sư phần mềm, tháng 1/2016).

- Làm thế nào để tôi giải thích được tầm quan trọng của HTML5 với Larry Page và sau đó đến bà nội của tôi? (Chuyên gia Sáng tạo, tháng 1/2016).

- Hãy kể cho tôi một câu chuyện đùa (Trợ lý Giám đốc, tháng 3/2014).

- Câu hỏi hay nhất theo quan điểm của tôi vào lúc này là, bạn thích thu nhập hay học tập? (Kỹ sư phần mềm, tháng 1/2016).

- Nếu bạn có 10 triệu USD bây giờ, bạn sẽ làm gì? (Trợ lý Chiến lược Tài khoản, tháng 5/2014).

- Hãy mô tả một dịch vụ cho phép bạn du hành đến tương lai (Thiết kế Tương tác, tháng 12/2015).

- Bạn sẽ loại bỏ một liên kết dẫn đến một phần cực đoan của văn bản? (Trợ lý Pháp lý, tháng 12/2015).

- Bạn sẽ giải quyết vấn đề lớn nhất của nhân loại như thế nào với một tỷ USD và một chiếc tàu vũ trụ? (Quản lý Cơ sở dữ liệu, tháng 12/2015).

- Bạn có một thuộc địa trên sao Hỏa mà bạn muốn giao tiếp với khu vực đó. Làm thế nào để bạn xây dựng một hệ thống giao tiếp với họ? (Trợ lý Quản lý Sản phẩm, tháng 11/2014).

- Có bao nhiêu chiếc xe di chuyển qua một cây cầu mỗi ngày (Quản lý Quảng cáo, tháng 9/2014).

-Nếu bạn truy cập vào cơ sở dữ liệu của một ngân hàng, bạn sẽ sử dụng những dữ liệu đó như thế nào để thiết kế một máy ATM cho người già? (Trợ lý Quản lý Sản phẩm, tháng 2/2015).

- Làm thế nào để bạn cải tiến một nhà máy giày (Chuyên gia Điều hành, tháng 11/2014).

- Thiết kế một ứng dụng xã hội di động cho một chuỗi các văn phòng nha khoa địa phương (Quản lý Sản phẩm, tháng 11/2015).

- Có bao nhiêu đầu sách mới được xuất bản tại Mỹ mỗi năm? (Quản lý Sản phẩm, tháng 11/2015).

- Làm thế nào để giải quyết vấn đề vô gia cư tại San Francisco? (Quản lý Sản phẩm, tháng 11/2015).

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước