Nỗ lực vượt khó trong đại dịch COVID-19 nhờ công nghệ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/03/2022 07:43 GMT+7

VTV.vn - Nỗ lực ứng dụng công nghệ để vượt qua những khó khăn trong dịch bệnh và thu hút vốn đầu tư cho đổi mới sáng tạo lên tới 1,3 tỷ USD.

Đó là kết quả ấn tượng mà các bạn trẻ khởi nghiệp tại Việt Nam đã đạt được trong năm qua. Ở những lĩnh vực khác, công nghệ cũng được nhiều người sử dụng như một phương tiện hữu ích, góp phần đem lại hiệu quả cao trong công việc, học tập, kinh doanh…

Một buổi dạy học trực tuyến của bà giáo "đặc biệt" Vũ Băng Tú. Mặc dù đã 81 tuổi nhưng bà rất đam mê công nghệ, vẫn lướt web, Facebook, Zalo như các bạn thanh niên. Nhiều kỹ năng công nghệ của phòng học trực tuyến được bà thao tác thuần thục như: đưa học sinh vào lớp, đưa bài giảng lên màn hình, nhường màn hình để học sinh đưa bài lên. 

Nỗ lực vượt khó trong đại dịch COVID-19 nhờ công nghệ - Ảnh 1.

Ngay sau khi học sinh nộp bài qua Zalo, bà có thể tải về máy tính, chấm, nhận xét và gửi lại vào nhóm lớp cho các em nhanh chóng. Bà đã nỗ lực không ngừng để đưa những bài giảng chất lượng tới các em học sinh .

Nỗ lực vượt khó trong đại dịch COVID-19 nhờ công nghệ - Ảnh 2.

Một nền tảng học trực tuyến công nghệ mới hỗ trợ giáo viên đã nhận được 2,1 triệu USD từ quỹ đầu tư nước ngoài. Vượt qua thách thức, nhiều bạn trẻ trong đại dịch đã nỗ lực sáng tạo thu hút đầu tư, nuôi giấc mơ xây dựng các sản phẩm nổi tiếng Made in Vietnam, khẳng định thương hiệu toàn cầu.

Nỗ lực vượt khó trong đại dịch COVID-19 nhờ công nghệ - Ảnh 3.

"Trong đại dịch COVID-19, chúng ta đã chứng kiến sự trưởng thành của nhiều start-up và họ đã đi đến các vòng gọi vốn có giá trị trung bình cho một vòng gọi vốn đó sẽ dao động từ 5 - 10 triệu USD" - bà Nguyễn Minh Anh, Chuyên viên phân tích thị trường của Quỹ đầu tư mạo hiểm Nextrans, cho biết.

Dịch bệnh COVID-19 mở ra xu hướng làm việc trực tuyến kết hợp trực tiếp. Dịch bệnh ập đến. Đức Anh đã đầu tư những món đồ công nghệ, một đường truyền Internet tốc độ cao. Bàn làm việc trở thành một văn phòng tại nhà. Công ty của Đức Anh cũng như nhiều tập đoàn công nghệ đã cho phép nhân viên lựa chọn linh hoạt giữa văn phòng công ty và làm việc tại nhà. Điều này giúp đảm bảo chất lượng và hiệu suất công việc tăng cao.

Nỗ lực vượt khó trong đại dịch COVID-19 nhờ công nghệ - Ảnh 4.

"Thay vì đến tận văn phòng và ký từng tờ giấy thì mình có thể ký điện tử và mình có thể họp với tất cả mọi người trong phòng. Vì giờ công nghệ phát triển rồi, họp hành rồi gặp mặt rất dễ dàng" - anh Nguyễn Đức Anh chia sẻ.

Một thế hệ công dân số hình thành trong đại dịch, không chỉ những bạn trẻ mà cả những giáo viên nhiều tuổi, đang nỗ lực không ngừng, thích nghi, làm chủ công nghệ, giành lợi thế đi đầu trong cuộc cách mạng công nghệ số .

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước