Ô tô Nga về Việt Nam, thị trường xe tải nóng dần

Khánh Nguyễn-Thứ ba, ngày 11/10/2016 07:00 GMT+7

VTV.vn - Cùng với những dòng xe tải xuất xứ Hàn Quốc, Nhật Bản và CHLB Đức, thông tin ô tô Nga trở lại khiến thị trường xe tải Việt thêm nóng.

Bộ Công Thương đã ban hành dự thảo về Quyết định thực thi Nghị định thư giữa Việt Nam và Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam. Theo dự thảo này, chỉ có 3 hãng xe của Nga là Kamaz, UAZ và GAZ có liên doanh và được phép nhập khẩu xe về Việt Nam với thuế suất bằng 0%.

Tại buổi họp báo công bố Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (VN-EAEU FTA) chính thức có hiệu lực ngày 5/10 vừa qua, Trưởng đại diện thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam Kharinov Vyacheslav Nikolaevich cũng đã cho biết sẽ có nhiều hãng xe Nga thành lập liên doanh tại Việt Nam.

Ô tô Nga về Việt Nam, thị trường xe tải nóng dần - Ảnh 1.

Thông tin nhiều hãng xe Nga thành lập liên doanh tại Việt Nam được công bố trong buổi họp báo Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (VN-EAEU FTA) chính thức có hiệu lực

Ngay tại triển lãm ô tô Việt Nam lần thứ 12 (VMS 2016) vừa diễn ra tại Hà Nội, đại diện phân phối hãng Kamaz đã giới thiệu những mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga như xe tải, xe đầu kéo, xe ben… Đây là thương hiệu từng áp đảo thị trường xe tải Việt Nam thập kỷ 70-80. Và với những động thái trên, những hãng sản xuất xe Nga đã sẵn sàng trở lại thị trường xe tải Việt Nam với những kế hoạch dài hạn.

Lợi thế của các dòng xe tải Nga ở thị trường Việt Nam là khá rõ ràng. Các mẫu xe tải của Nga được ưu đãi thuế 0% nên có sự cạnh tranh về giá. Ngoài ra, chất lượng của xe Nga vốn được coi là bền nên các dòng xe xuất xứ từ xứ sở Bạch Dương đã tạo nên làn sóng với người tiêu dùng ngay từ khi chưa được chào bán.

Tuy nhiên, những yếu tố về chất lượng tốt, giá rẻ không được đáp ứng đủ thì các dòng xe Nga khó lòng cạnh tranh được với những sản phẩm tới từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay thậm chí cả xe của CHLB Đức vốn đã có chỗ đứng khá vững chắc trong những năm trở lại đây.

 

Ô tô Nga về Việt Nam, thị trường xe tải nóng dần - Ảnh 2.

Thị trường xe tải ở Việt Nam đang rất sôi động với nhiều dòng xe mới đổ về trong giai đoạn cuối năm 2016.

 

Ông Bùi Nguyễn Huy Hà, Tổng giám đốc Namviet Motor – Nhà phân phối và bảo hành chính thức xe thương mại Hyundai tại triển lãm ô tô Việt Nam 2016 cho biết "Cùng với xe ô tô đầu kéo HD1000 và xe ô tô tải tự đổ Hyundai Xcient, Namviet Motor sẽ ra mắt thị trường Việt Nam dòng xe ô tô tải HD210. Trên thực tế, đây là những sản phẩm đã được khách hàng ưa dùng. Với những ưu đãi và những cải tiến mới nhất, dòng xe tải Hyundai sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp vận tải hàng hóa. Qua đó, thị trường xe tải hứa hẹn sôi động ngay trong giai đoạn cuối năm 2016 này".

Ngoài ra, Công ty CP TM xuất nhập khẩu ô tô miền Nam - nhà phân phối uỷ quyền chính thức của Hãng xe Man CHLB Đức hay Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Tân Đại Tây Dương – nhà phân phối Kamaz tại Việt Nam cũng như nhà phân phối Fuso đều khẳng định đã có những chiến lược kinh doanh mới trong năm 2016 khiến thị trường xe tải ngày một sôi động và tăng sức nóng trong thời gian tới.

Người tiêu dùng Việt có thêm lựa chọn với xe tải nhẹ Tata Super Ace Người tiêu dùng Việt có thêm lựa chọn với xe tải nhẹ Tata Super Ace

VTV.vn - Sản phẩm xe tải nhẹ dưới 1 tấn Tata Super Ace được hy vọng sẽ mang lại lựa chọn tối ưu cho người tiêu dùng Việt.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước