Ông chủ của Huawei: Apple là thầy, tại sao tôi lại phản đối giáo viên của mình?

Thùy An-Thứ ba, ngày 28/05/2019 07:10 GMT+7

VTV.vn - Dù Huawei đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ lệnh cấm của Chính phủ Mỹ song người đồng sáng lập kiêm Chủ tịch công ty này Nhậm Chính Phi vẫn một mực bảo vệ Apple.

Trong một cuộc phỏng vấn mới được thực hiện với Bloomberg, khi được hỏi về xu hướng tẩy chay Apple tại Trung Quốc, ông Nhậm Chính Phi cho biết sẽ phản đối bất cứ hành động trả đũa nào từ Bắc Kinh với Táo khuyết ngay cả khi căng thẳng với Chính phủ Mỹ tiếp tục leo thang.

Ông chủ của Huawei: Apple là thầy, tại sao tôi lại phản đối giáo viên của mình? - Ảnh 1.

Ông Nhậm Chính Phi gọi Apple là thầy giáo của mình

"Điều đầu tiên nó sẽ không xảy ra.Và nếu nó xảy ra tôi sẽ là người đầu tiên phản đối", ông Nhậm Chính Phi nhấn mạnh quan điểm phản hối các hành động trả đũa với Apple tại Trung Quốc.

"Apple là công ty hàng đầu thế giới. Nếu không có Apple sẽ không có các thiết bị di động. Apple là thầy giáo của tôi, họ là doanh nghiệp dẫn đầu. Là một học trò, làm sao tôi có thể chống lại thầy mình? Không bao giờ", ông Nhậm Chính Phi cho biết thêm.

Những tuyên bố của ông Nhậm Chính Phi đưa ra trong bối cảnh Huawei đang bị ảnh hưởng nặng nề từ lệnh cấm của Chính phủ Mỹ. Các đối tác lớn, người dùng đều đang dần quay lưng lại với Huawei.

Cách đây ít ngày trong cùng một đánh giá Fubon Research và Strateg Analytics đưa ra dự đoán rằng doanh số bán smartphone của Huawei có thể giảm từ 4% - 24% trong năm 2019.

Không dừng lại ở đây, Linda Sui - đại diện của Strateg Analytics còn dự đoán smartphone có thể sẽ bị xóa sổ khỏi thị trường Tây Âu, nếu những thiết bị của hãng này không thể truy cập vào các ứng dụng của Google như YouTube, Gmail, Google Maps...

Ông chủ của Huawei: Apple là thầy, tại sao tôi lại phản đối giáo viên của mình? - Ảnh 2.

Huawei đang đối diện rất nhiều thách thức trước lệnh cấm từ Chính phủ Mỹ

Cùng quan điểm với bà Linda Sui¸ Stewart Randall - nhân phân tích của Intralink cũng cảnh báo nguy cơ Huawei của thể đánh mất vị thế của một nhà sản xuất smartphone toàn cầu. Stewart Randall dự báo có khả năng phải sa thải hàng nghìn nhân viên vì khó khăn.

Trước đó, Tổng thống Trump đã gọi Huawei là rất "nguy hiểm". Tuy nhiên sau đó, ông Trump nói rằng Huawei có sẽ là một phần trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung.

Phát biểu về tuyên bố này, ông Nhậm Chính Phi cho biết đây là "một trò đùa lớn".

"Làm thế nào Huawei lại liên quan đến thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung", ông Nhậm Chính Phi phát biểu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước