OpenInfra Days Vietnam 2022: Thúc đẩy phát triển nền tảng, dịch vụ đám mây do Việt Nam làm chủ

P.V-Chủ nhật, ngày 28/08/2022 18:13 GMT+7

VTV.vn - OpenInfra Days Vietnam 2022 là diễn đàn kết nối các nhà quản lý, kiến trúc sư, kỹ sư chính, lập trình viên thúc đẩy sử dụng hạ tầng và ứng dụng nguồn mở.

Ngày 27/8, hội thảo và triển lãm OpenInfra Days Vietnam 2022 được tổ chức bởi Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) phối hợp với Cộng đồng Vietnam Open Infrastructure (VietOpenInfra), Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam (VNCDC), dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sự kiện mang tới những bài trình bày, chia sẻ từ các chuyên gia về các lĩnh vực xu hướng hiện nay như Cloud, NFV, SDN, CI/CD, Machine Learning, Big Data, IoT...

Với chủ đề "Kết nối thế giới kỹ thuật số", sự kiện hướng tới tạo diễn đàn kết nối các nhà quản lý, kiến trúc sư, kỹ sư chính, lập trình viên từ các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nhà nước để cùng chung tay thúc đẩy sử dụng hạ tầng và ứng dụng nguồn mở.

Theo Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) Vũ Thế Bình, sự kiện OpenInfra Days Vietnam bắt đầu diễn ra từ năm 2018 nhằm hưởng ứng sự kiện OpenInfra Days quốc tế tổ chức bởi cộng đồng các chuyên gia về công nghệ mở tại nhiều quốc gia trên thế giới.

OpenInfra Days Vietnam 2022: Thúc đẩy phát triển nền tảng, dịch vụ đám mây do Việt Nam làm chủ - Ảnh 1.

Ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Trên phương diện quốc tế, tổ chức phi chính phủ Open Infrastructure Foundation hiện có khoảng hơn 82.000 thành viên từ 187 nước trên thế giới và là tổ chức quy tụ số lượng chuyên gia nguồn mở lớn nhất trên toàn cầu. Sản phẩm nổi tiếng của OpenStack Foundation là OpenStack, một nền tảng nguồn mở được phát triển từ năm 2010 để xây dựng hạ tầng trên công nghệ điện toán đám mây.

Tại Việt Nam, việc áp dụng Openstack vẫn đang tiếp tục phát triển và có sự gia tăng đáng kể. Hầu hết các công ty đang sử dụng OpenStack hiện nay là các công ty lớn hoặc các công ty viễn thông. OpenStack cũng hợp tác với các công nghệ nguồn mở như Docker, Kubernetes, Rancher... Các hãng công nghệ lớn trên thế giới như Google, Amazon, Facebook, Microsoft… đều tham gia phát triển và đóng góp cho nhiều dự án công nghệ nguồn mở.

Có thể thấy, hiện có rất nhiều công nghệ mới dành cho hạ tầng mở đang được phát triển mỗi ngày và chia sẻ miễn phí tới cộng đồng. Điều này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung có thể nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với công nghệ mới và kết nối sâu rộng hơn trong một thế giới số biến đổi từng ngày.

Công nghệ mở cũng được dùng để xây dựng các hạ tầng nền tảng quốc gia tại Việt Nam, tiêu biểu như mạng 5G Việt Nam cũng phát triển dựa trên chuẩn mở Open RAN.

Theo ông Vũ Thế Bình, Ban tổ chức kỳ vọng OpenInfra Days Vietnam năm nay sẽ hoàn thành sứ mệnh tạo ra một sân chơi về công nghệ, bổ ích với người sử dụng và người tham gia phát triển các sản phẩm liên quan tới hạ tầng mở, đồng thời tạo ra mối liên kết và sự gắn kết bền vững giữa người sử dụng, người phát triển, công ty kinh doanh và phát triển các sản phẩm về hạ tầng, phần mềm trên nền tảng nguồn mở.

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Hồng Thắng cho biết, sáng kiến về nguồn mở ra đời từ cách đây gần 30 năm đã tạo ra nền tảng rất tốt hình thành cộng đồng quy tụ tri thức toàn thế giới với nhau để xây dựng nên các phần mềm, ứng dụng nguồn mở.

Theo ông Nguyễn Hồng Thắng, tên thế giới đến nay đã có rất nhiều sản phẩm thương mại được ra đời trên cơ sở nguồn mở. Và Việt Nam cũng đã ứng dụng nguồn mở từ khá sớm.

Thời gian gần đây, khi Việt Nam có chương trình chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều ứng dụng của Việt Nam dựa trên nguồn mở đã được ra đời và đưa vào ứng dụng thực tiễn trên phạm vi toàn quốc.

Ông Nguyễn Hồng Thắng cho biết, thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát triển hạ tầng viễn thông, Internet truyền thống mà chúng ta đang dùng hàng ngày trở thành một khái niệm mới, rộng hơn, bao quát hơn và phù hợp với xu thế phát triển, gọi là hạ tầng số.

Theo đó, hạ tầng số bao gồm hạ tầng viễn thông băng rộng, thậm chí là băng siêu rộng; trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây; Internet vạn vật. Ba hướng đó kết hợp với nhau trên nền tảng viễn thông truyền thống cùng công nghệ mới của cách mạng 4.0 sẽ tạo ra hạ tầng mới, chính là hạ tầng số để thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Trong quá trình đó, theo đại diện Cục Viễn thông, chúng ta cần làm chủ được công nghệ, đưa các công nghệ trên thế giới mà chúng ta làm chủ được để phát triển các ứng dụng, sản phẩm cụ thể dùng cho Việt Nam, góp phần đảm bảo sự tự chủ của Việt Nam trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng có kế hoạch thúc đẩy xây dựng các trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán đám mây do Việt Nam làm chủ.

"Để đi nhanh, đến đích sớm thì chỉ có cách chúng ta dựa trên nguồn mở, dựa trên tri thức của nhân loại trong đó có tri thức cộng đồng Việt Nam đóng góp mấy chục năm qua'' - đại diện Cục Viễn thông cho biết.

Tại sự kiện, các chuyên gia đều thống nhất rằng, bên cạnh việc ứng dụng các nền tảng toàn cầu để chuyển dịch lên dịch vụ đám mây nhanh, Việt Nam cũng cần thúc đẩy phát triển các nền tảng đám mây và dịch vụ đám mây do chính mình làm chủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước