Pháp cắt giảm thủ tục để phát triển hạ tầng AI

VTV Times - TTXVN-Thứ ba, ngày 11/02/2025 20:35 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 10/2, Tổng thống Pháp khẳng định, nước này sẽ cắt giảm thủ tục hành chính trong xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo để đảm bảo theo kịp cuộc đua công nghệ này.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, Pháp đã chứng minh cho thế giới thấy rằng nước này có thể hoàn thành những điều đã cam kết với một mốc thời gian rõ ràng. Vì vậy, Pháp cũng sẽ đảm bảo việc hợp lý hóa mọi thủ tục để phát triển hạ tầng AI. Kế hoạch này sẽ được áp dụng cho các trung tâm dữ liệu, các giấy phép đưa sản phẩm AI ra thị trường và làm tăng "sức hấp dẫn" của doanh nghiệp.

Ông Macron cũng khẳng định rằng, Pháp có nhiều lợi thế phát triển công nghệ AI, đặc biệt là đã có mạng lưới nhà máy điện hạt nhân có khả năng mở rộng quy mô để cung cấp nguồn năng lượng sạch khổng lồ cho phát triển AI. Trước thềm hội nghị, ông Macron cũng đã công bố nhiều dự án AI của nước này, đặc biệt là cam kết đầu tư 109 tỷ Euro (tương đương 113 tỷ USD) cho phát triển AI tại Pháp trong những năm tới.

Đề cập quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khoản đầu tư 500 tỷ USD vào AI, ông Emmanuel Macron nhấn mạnh, Pháp cũng như Liên minh châu Âu phải "tham gia cuộc đua này", nhất là với Hoa Kỳ và Trung Quốc, để có thể tạo được chỗ đứng trong lĩnh vực này. Pháp và châu Âu cần phải là trung tâm của cuộc cách mạng này để nắm bắt mọi cơ hội. Đây chính là mục tiêu của việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hành động về trí tuệ nhân tạo tại Paris.

Tổng thống Pháp cũng cho rằng cần phải có cách quản lý tốt đối với AI như với mạng xã hội. Công việc này phải được thực hiện "trên quy mô toàn cầu" với "quy định toàn cầu" và "các chính phủ trên khắp thế giới cam kết thực hiện". Các công cụ trí tuệ nhân tạo phần lớn thuộc sở hữu của các tập đoàn công nghệ lớn, vì vậy, ông Emmanuel Macron kêu gọi thiết lập "quan hệ đối tác công -tư" về các vấn đề này.

Ông Emmanuel Macron cho biết, hằng năm sẽ có tới 100.000 thanh niên được đào tạo tại Pháp trong các lĩnh vực này, so với con số khoảng 40.000 hiện nay. Hiện có 35 cơ sở sẵn sàng để sử dụng làm các trung tâm dữ liệu và đào tạo các mô hình AI. Nhiều biện pháp sẽ được triển khai để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân tài nước ngoài đến Pháp và Quỹ Brookfield của Canada sẽ đầu tư 20 tỷ Euro vào Pháp.

Trước khoản đầu tư khổng lồ của Mỹ vào AI và sự xuất hiện đầy bất ngờ mang tính cạnh tranh rất cao của mô hình AI DeepSeek từ Trung Quốc, châu Âu đã phải thay đổi thái độ và có quan điểm tích cực hơn trong cuộc chạy đua hiện nay. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến sẽ có thêm thông báo về năng lực cạnh tranh của EU trong lĩnh vực AI nhân sự kiện này.

Tuy nhiên, trước làn sóng chạy đua của các nước với tâm lý "sợ bị bỏ lại phía sau", nhiều tổ chức đã lên tiếng về những mặt trái của AI.

Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala cho biết, theo tính toán của tổ chức này, việc áp dụng AI gần như toàn cầu... có thể thúc đẩy thương mại tăng trưởng thêm 14 điểm % so với hiện nay. Nhưng kèm theo đó, "sự phân mảnh" trong các quy định về công nghệ và luồng dữ liệu có thể khiến cả thương mại và đầu ra bị thu hẹp.

Người đứng đầu Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Gilbert Houngbo đề cập đến mặt trái khác của AI, đó là việc công nghệ này đang dần thay thế các công việc văn phòng của phụ nữ và làm gia tăng chênh lệch thu nhập theo giới tính.

Ngoài ra, xu hướng tập trung thúc đẩy về kinh doanh tại Hội nghị thượng đỉnh AI cũng bị các nhà quan sát chỉ trích, đặc biệt khi bản dự thảo tuyên bố chung bị rò rỉ không có nội dung đề cập đến những nguy cơ tiềm ẩn của AI. Ông Max Tegmark, người đứng đầu Viện Tương lai cuộc sống có trụ sở tại Mỹ cho rằng, việc không đưa ra những cảnh báo về rủi ro của AI và thiếu những đề xuất cụ thể cho thấy có "sự hiểu lầm cơ bản về khoa học và đây là công thức cho thảm họa".

Ngoài ra, các nhà quan sát cũng dự báo khó có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào giữa các khối đa dạng như Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ khi mỗi nơi có những ưu tiên khác nhau về quy định và cách thức phát triển công nghệ.

Pháp đầu tư 109 tỷ Euro vào AI tư nhân Pháp đầu tư 109 tỷ Euro vào AI tư nhân

VTV.vn - Pháp sẽ công bố các khoản đầu tư trị giá lên tới 109 tỷ Euro (hơn 112 tỷ USD) vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, tại Hội nghị thượng đỉnh AI tại Paris khai mạc ngày 10/2.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước