Pháp sẽ đánh thuế kỹ thuật số trong năm nay

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/05/2020 06:47 GMT+7

VTV.vn - Theo tuyên bố được Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp, các công ty kỹ thuật số vẫn có khả năng vượt qua khó khăn tốt hơn so với các công ty khác trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

Pháp sẽ áp dụng luật đánh thuế các tập đoàn kỹ thuật số trong năm nay, cho dù tiến trình hướng tới một thỏa thuận quốc tế về vấn đề này có đạt tiến triển hay không.

Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp đưa ra mới đây. Theo đó, các công ty kỹ thuật số vẫn hoạt động và có khả năng vượt qua khó khăn tốt hơn so với các công ty khác trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

Trong thời gian qua, 5 "đại gia" công nghệ Mỹ là Google, Apple, Facebook, Amazon và Microsoft đã thống trị lĩnh vực kỹ thuật số toàn cầu. Dù lợi nhuận khổng lồ chảy vào túi các tập đoàn này song Liên minh châu Âu ghi nhận, họ chỉ trả bình quân 9% thuế trên lợi nhuận so với 23% của các công ty khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước