Phát triển loại muỗi biến đổi gen kháng sốt rét

Minh Chi - Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/11/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Đại học California, Mỹ gần đây đã tạo ra loại muỗi biến đổi gen có thể kháng sốt rét.

Các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp chỉnh sửa bộ gen gọi là CRISPR để cấy gen kháng sốt rét vào muỗi gây bệnh, khiến cho chúng không thể truyền kí sinh trùng gây bệnh sốt rét. Khi muỗi biến đổi gen giao phối, con của chúng sẽ thừa hưởng loại gen này.

Các nhà khoa học hy vọng, các gen kháng sốt rét sẽ được truyền lại cho các thế hệ muỗi tiếp theo.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước