Quản lý bằng công nghệ đám mây - Xu hướng của tương lai?

P.V-Thứ hai, ngày 20/06/2022 11:59 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Để hoạt động của doanh nghiệp linh hoạt hơn, đội ngũ CNTT cần các giải pháp hợp nhất kết nối công nghệ, địa điểm, đội nhóm và thiết bị.

Cisco vừa công bố tầm nhìn của mình trong việc cho phép các đội ngũ CNTT làm việc một cách thông minh hơn và đơn giản hóa hoạt động vận hành của họ bằng những cải tiến mới trong kết nối mạng quản lý hoàn toàn bằng đám mây và các trải nghiệm công nghệ hợp nhất.

Theo ông Dave West, Chủ tịch Cisco khu vực châu Á - Thái Bình Dương: "Môi trường CNTT ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp chuyển dịch sang mô hình làm việc hết hợp (hybrid work) và nền tảng đám mây ngày càng nhiều. Điều này khiến cho hệ thống mạng và trải nghiệm CNTT rời rạc hơn, kém an toàn và khó mở rộng. Chúng tôi tin rằng trải nghiệm CNTT hợp nhất là chìa khóa để mang lại tính linh hoạt trong kinh doanh. Sức mạnh của đổi mới đến từ khả năng cung cấp, quản lý và dự báo các vấn đề về CNTT thông qua mô hình quản lý một lớp, cho phép các doanh nghiệp cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số đẳng cấp thế giới, an toàn và liền mạch mà không xảy ra thời gian chết".

Ông Todd Nightingale, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc bộ phận Mạng doanh nghiệp và Đám mây, Tập đoàn Cisco cho rằng: "Chúng tôi tin rằng hệ thống mạng là nền tảng của doanh nghiệp hiện đại và phải mang lại tính linh hoạt bằng việc đơn giản hóa. Cisco đang giải quyết mối quan tâm lớn nhất của khách hàng là hạn chế tính phức tạp thông qua các nền tảng thông minh, sử dụng dữ liệu nhằm tạo ra sức mạnh cho hoạt động kinh doanh kỹ thuật số".

Xu hướng tương lai là quản lý hoàn toàn bằng công nghệ đám mây

Cisco đang cải thiện các nền tảng kết nối mạng để khách hàng có thể chuyển đổi một cách an toàn, logic và liền mạch sang các mô hình hoạt động dựa trên đám mây.

Ngày nay, việc gia tăng trải nghiệm kỹ thuật số quan trọng hơn bao giờ hết. Trải nghiệm của khách hàng hoặc nhân viên không tốt sẽ để lại ấn tượng xấu lâu dài và gây tổn thất cho doanh nghiệp. Các đội ngũ CNTT cần tiếp cận được với các giải pháp cho phép họ chuyển từ việc ứng phó bị động với các vấn đề trong hệ thống mạng sang khả năng chủ động nhằm phòng ngừa các vấn đề gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Theo thông tin từ Cisco, ThousandEyes WAN Insights sắp ra mắt sẽ chủ động cảnh báo các đội ngũ CNTT về các vấn đề trước khi chúng xảy ra và gây hại cho trải nghiệm người dùng, đưa ra các đề xuất chính sách và hướng dẫn tối ưu hóa đường đi. Cùng với khả năng hiển thị chưa từng có của ThousandEyes về tần suất và hành vi sử dụng Internet, việc bổ sung ThousandEyes WAN Insights giúp cho khách hàng tối ưu hóa Internet và môi trường tập trung vào đám mây, từ đó mang đến trải nghiệm kỹ thuật số hoàn hảo.

Trước đó, Cisco đã công bố một giải pháp Bảo mật truy cập dịch vụ biên (SASE) hợp nhất. Cisco+ Secure Connect Now là một giải pháp được quản lý bằng đám mây, thông qua một gói đăng ký duy nhất, cung cấp cho khách hàng giải pháp SASE nhanh chóng để triển khai và dễ quản lý, đơn giản hóa cách các tổ chức kết nối và bảo vệ người dùng, ứng dụng...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước