Quét mống mắt - Tiêu chuẩn mới trên smartphone

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/03/2017 10:44 GMT+7

VTV.vn - Công nghệ quét mống mắt sẽ trở thành tiêu chuẩn trên điện thoại thông minh trong vòng 2 năm tới.

Nhận định trên được một nhà phát triển phần mềm Mỹ đưa ra tại Triển lãm viễn thông di động quốc tế đang diễn ra tại Bacelona, Tây Ban Nha.

Tại triển lãm năm nay, Công ty Eyelock của Mỹ đã hợp tác với nhà sản xuất chíp Qualcomm để tích hợp phần mềm nhận dạng mống mắt vào bộ vi xử lý trên điện thoại thông minh. Đây là sự kết hợp mang tính đầy tiềm năng.

Trong 2 năm tới, mỗi chiếc điện thoại thông minh sẽ được trang bị cả quét vân tay và quét mống mắt, bởi đó là một sự kết hợp tự nhiên. Mống mắt dành cho sự chuẩn xác về toán học, còn vân tay là cho sự khả dụng. Người dùng sẽ thấy sự vượt trội của chúng trên mọi nền tảng, từ các thiết bị cao cấp cho tới những thiết bị có giá thành thấp.

Thiết bị mà Eyelock mang tới triển lãm có khả năng đánh giá 240 đặc điểm của con mắt và có thể hoạt động ở khoảng cách 60 cm. Thiết bị còn được trang bị cảm biến hồng ngoại, tức là có thể phân biệt khi người dùng đeo kính râm, thậm chí là nhận diện cả mắt thật với mắt giả.

Ông Jeff Carter, Giám đốc công nghệ, Công ty Eyelock, cho biết: "Chúng tôi có thể phân biệt được con mắt giả được in trên chất liệu giấy, thậm chí là cả chất liệu trên kính giãn tròng. Tất cả những gì mà máy tính có thể hình dung ra được, kết hợp với với phương pháp trí tuệ nhân tạo tiên tiến, sẽ cho phép chúng tôi làm điều này".

Công ty Eyelock hy vọng công nghệ của mình sẽ được áp dụng cho các giao dịch ngân hàng và việc mua sắm qua điện thoại thông minh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước