Quyết đấu với Facebook, Twitter tăng giới hạn lên 280 ký tự

Thùy An-Thứ năm, ngày 09/11/2017 11:25 GMT+7

VTV.vn - Twitter thông báo, sau thời gian thử nghiệm tăng số ký tự cho mỗi tweet, mạng xã hội này hoàn toàn hài lòng với những kết quả đã được .

Ngày 8/11, đại diện của Twitter cho biết, mạng xã hội này hoàn toàn hài lòng với kết quả của giai đoạn thử nghiệm tăng gấp đôi số ký tự cho mỗi tweet (dòng chia sẻ) từ 140 ký tự lên 280 ký tự. Quá trình thử nghiệm bắt đầu từ tháng 9 và đến nay, giới hạn số ký tự mới đã được chấp nhận gần như trên toàn cầu.

Quyết đấu với Facebook, Twitter tăng giới hạn lên 280 ký tự - Ảnh 1.

Hầu hết người dùng Twitter trên thế giới có thể viết 280 ký tự cho mỗi dòng tweet của mình

"Số lượng các tweets tiếng Anh chạm ngưỡng giới hạn cao nhất mới (280 ký tự) giảm hẳn so với trước kia từ 9% xuống còn chỉ 1%. Người dùng đã ít chỉnh sửa các dòng Tweet hơn sau khi chúng tôi tăng thêm số ký tự. Đây là một kết quả khiến chúng tôi hài lòng", đại diện của Twitter nhấn mạnh.

Twitter cho biết, giới hạn 280 ký tự cho phép người dùng dễ dàng viết các suy nghĩ của mình một cách đầy đủ trong một tweet hơn. Hơn nữa, trong quá trình thử nghiệm, việc kéo dài giúp các dòng tweet có thể nhận được nhiều Like (thích), Retweets (trả lời) và @Mentions (đề cập thêm người khác) hơn. Người dùng cũng từ đó mà có thêm người theo dõi.

"Người dùng nói với chúng tôi họ cảm thấy hài lòng hơn khi được bày tỏ trọn vẹn suy nghĩ của mình trong một dòng tweet dài hơn. Họ có thể tạo ra những nội dung thu hút hơn, qua đó Twitter trở nên tốt hơn về tổng thể. Ngoài ra việc mở rộng giới hạn dòng tweet cũng giúp người dùng có sự tương tác tốt hơn", Twitter tuyên bố.

Điều lưu ý là những người dùng Twiiter qua tiếng Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn tiếp tục sử dụng giới hạn cũ là 140 ký tự/1 dòng tweet. Theo lý giải của mạng xã hội này, các ngôn ngữ trên đây cần dùng ít từ hơn để biểu đạt suy nghĩ so với một số ngôn ngữ khác.

Quyết đấu với Facebook, Twitter tăng giới hạn lên 280 ký tự - Ảnh 2.

Twitter đang có hơn 300 triệu người dùng trên toàn thế giới

Việc mở rộng của Twitter có thể chưa đến ngay với một số ngôn ngữ. Do đó, mạng xã hội này khuyên người dùng nên kiên nhẫn và sự thay đổi sẽ đến rất nhanh chóng.

Theo một thống kê vào cuối tháng 7 của hãng nghiên cứu Statista, Twitter là mạng xã hội phổ biến thứ 8 thế giới với 328 triệu người dùng. Việc giới hạn ký tự lên 280 được xem là hướng đi mới cho việc nâng cao số lượng người sử dụng của mạng xã hội này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước