Elon Musk hiện dẫn đầu nhóm nhà đầu tư đưa ra đề xuất trị giá 97,4 tỷ USD để giành quyền kiểm soát OpenAI. Theo CNBC, CEO Sam Altman cho biết ông không thực sự coi trọng lời đề nghị này.
"Tôi không biết, tôi cũng tò mò. Tôi nghĩ đó là hành động làm chậm đối thủ và cố gắng bắt kịp họ", CEO OpenAI nhận định.
"Tôi không có gì để nói thêm. Ý tôi là, thật nực cười. Công ty không rao bán. Đây chỉ là một trong những chiến thuật khác của ông ta nhằm gây rối cho chúng tôi", Reuters dẫn lời Altman bên lề Hội nghị thượng đỉnh AI ở Paris ngày 11/2.
Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, CEO OpenAI nhận xét: "Có lẽ cả cuộc đời ông ấy bị đặt vào thế bất an. Tôi cảm thấy tiếc cho ông ấy. Tôi không nghĩ ông ấy là người hạnh phúc".
Trước đó, Altman cũng từ chối lời đề nghị của Musk trên nền tảng X: "Không, cảm ơn nhưng chúng tôi sẽ mua Twitter với giá 9,74 tỷ USD nếu ông muốn". Musk sau đó nhanh chóng đáp trả: "Kẻ lừa đảo".
Tháng trước, Altman cũng bác bỏ tuyên bố của Musk rằng OpenAI không có đủ tiền để đóng góp vào dự án Stargate - liên doanh trị giá 500 tỷ USD nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng tại Mỹ phục vụ việc đào tạo và vận hành các mô hình AI tiên tiến. "Tôi không phải người đã đăng dòng tweet đảm bảo vốn. Tôi chỉ thực sự cố gắng xuất hiện và xây dựng", Altman nói.
Phát biểu này được cho là ám chỉ tuyên bố năm 2018 của Elon Musk rằng ông đã đảm bảo nguồn vốn để biến Tesla thành công ty tư nhân với giá 420 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, tuyên bố này sau đó bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) điều tra vì gây biến động giá cổ phiếu Tesla. Cuối cùng, Musk đạt được thỏa thuận với SEC, đồng ý nộp phạt 20 triệu USD và từ bỏ vị trí chủ tịch Tesla.
Theo Wall Street Journal, đề nghị của Musk có thể làm phức tạp thêm quá trình gọi vốn hiện tại của OpenAI, đồng thời ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn của công ty trong việc chuyển đổi sang mô hình vì lợi nhuận.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!