Samsung cắt giảm sản xuất smartphone tại Trung Quốc

Thùy An-Thứ bảy, ngày 08/06/2019 07:42 GMT+7

VTV.vn - Samsung đang cho thấy những điều chỉnh lớn của mình tại thị trường smartphone lớn nhất thế giới Trung Quốc.

Chưa đầy 12 tháng sau khi đóng cửa nhà máy ở Thiên Tân, Samsung đã tiếp tục giảm sản lượng smartphone tại nhà máy còn lại duy nhất của mình ở Huệ Châu, Trung Quốc. Theo Reuters, lý do cho quyết định này là thị phần của Samsung tại Trung Quốc đã suy giảm mạnh từ mức 20% này xuống chỉ còn dưới 1% trong khoảng thời gian 5 năm qua do những sức ép lớn đến từ các nhà sản xuất smartphone nội địa.

Samsung cắt giảm sản xuất smartphone tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Samsung sẽ tiếp tục thoái lui tại Trung Quốc?

Đáng chú ý, quyết định của Samsung lại đến trong bối cảnh doanh số bán smartphone của Samsung tại Trung Quốc đã tăng đến 40% trong quý I/2019 nhờ vào hiệu ứng tốt đến từ các phiên bản Galaxy S10. Tuy nhiên mức tăng này dường như là chưa đủ với hãng công nghệ Hàn Quốc, và Samsung đã tiếp tục quyết định thoái lui của mình

Theo tạp chí tài chính Caixin cho biết, Samsung đã cung cấp các phương án cho các nhân viên có ý định tự nguyện xin nghỉ việc tại nhà máy ở Huệ Châu.

Ngoài nhà máy tại Huệ Châu, Samsung đang tiến hành sản xuất smartphone tại Việt Nam và Ấn Độ với sản lượng lần lượt là 240 triệu đơn vị và 67 triệu đơn vị/năm. Trong năm 2021, Samsung đặt mục tiêu nâng sản lượng tại nhà máy Uttar Pradesh (Ấn Độ) lên mức 120 triệu đơn vị.

Samsung cắt giảm sản xuất smartphone tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Thị phần smartphone của Samsung tại Trung Quốc đang duy trì ở mức 1%

Trong quý I/2019, theo thống kê từ Counterpoint Research, Huawei dẫn đầu thị trường smartphone Trung Quốc với thị phần 29%. Vivo và Oppo bám sát nhau với thị phần trên dưới 20%. Trong khi đó, Samsung chỉ duy trì ở mức 1% thị phần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước