Samsung đang phát triển điện thoại có thể gập 3?

Ngọc Linh-Thứ ba, ngày 28/12/2021 17:36 GMT+7

Ảnh concept về chiếc smartphone gập lại ba màn hình.

VTV.vn - Điện thoại ba màn hình được đồn đại của Samsung có thể cung cấp nhiều không gian màn hình hơn.

Các thiết bị cầm tay như Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 cho thấy Samsung đã làm chủ nghệ thuật chế tạo điện thoại thông minh gập và giờ đây hãng có vẻ đã sẵn sàng thêm một màn hình gập khác vào hỗn hợp, dựa trên một bằng sáng chế được công bố gần đây.

Được phát hiện bởi LetsGoDigital, bằng sáng chế phác thảo một thiết bị có ba phần hiển thị riêng biệt kết hợp để tạo thành một màn hình khổng lồ. Thiết bị có thể gập lại theo hình chữ Z, vì vậy, khi mọi thứ được đóng lại, một bảng hiển thị vẫn hiển thị dưới dạng màn hình.

Để thực hiện công việc này, Samsung đang sử dụng hai bản lề khác nhau, như tài liệu cho thấy: một bản gập vào trong, như trên Galaxy Z Fold 3 và một bản gập ra ngoài, như chúng ta đã thấy với Huawei Mate X (nơi màn hình chính nằm trên ngoài điện thoại).

Samsung đang phát triển điện thoại có thể gập 3? - Ảnh 1.

Không quá bất ngờ

Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nghe nói về một chiếc điện thoại gập ba từ Samsung. Kế hoạch của Samsung lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 4 mặc dù sau đó không có nhiều thông tin cụ thể về kế hoạch này.

Đơn xin cấp bằng sáng chế mới này cung cấp cho người đọc nhiều chi tiết hơn về thiết bị: vị trí của các bảng mạch và cảm biến vân tay được nhúng vào một trong các tấm màn hình. Ngoài ra, còn có một camera sau ba ống kính được đặt ở mặt sau.

Samsung thậm chí còn phác thảo chỗ cho đầu nối HDMI cũng như cổng USB-C mặc dù thông thường về các bằng sáng chế được áp dụng. Tuy nhiên cần phải lưu ý rằng những hồ sơ này thể hiện ý tưởng thiết kế và không phải lúc nào cũng được chuyển đổi thành sản phẩm thực tế để bán cho người tiêu dùng .

Samsung đã sẵn sàng thử nghiệm

Samsung chưa bao giờ ngại thử những ý tưởng mới với điện thoại của mình, cho dù đó là thêm bút cảm ứng hay sử dụng màn hình gập. Công ty có xu hướng trở thành một trong những nhà sản xuất đầu tiên đón nhận các công nghệ mới như camera dưới màn hình.

Gã khổng lồ điện tử đã được công nhận là sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất điện thoại có thể gập lại và bằng sáng chế mới trên đã thấy cho thấy rằng còn rất nhiều điều nữa sắp ra mắt. Việc bổ sung thêm một bản lề khác kéo theo vô số thách thức kỹ thuật bổ sung - nhưng Samsung dường như không nản lòng vì điều đó.

Chỉ vài ngày trước, những tín đồ công nghệ đã được chiêm ngưỡng một bằng sáng chế khác của Samsung gợi ý đến một yếu tố hình thức sáng tạo khác: một thiết bị kết hợp màn hình có thể gập lại với màn hình có thể cuộn lại, vì vậy, màn hình có thể mở rộng cũng như đi kèm với bản lề. Rõ ràng là hiện tại có rất nhiều ý tưởng xoay quanh các sản phẩm mới của Samsung.

Điện thoại thông minh có thể gập lại ba lần đã xuất hiện trên hiện trường, nhưng cho đến nay mới chỉ ở dạng nguyên mẫu. Khi nào thì một chiếc sẽ được bán thực sự vẫn còn phải chờ đợi, nhưng rất có thể Samsung sẽ ra mắt thứ gì đó cùng với Galaxy Z Fold 4 vào giữa năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước