Samsung đóng cửa nhà máy sản xuất điện thoại ở Trung Quốc

Theo Người đưa tin-Thứ ba, ngày 14/08/2018 14:40 GMT+7

Các nhà máy ở Trung Quốc không mang lại lợi nhuận đúng kỳ vọng của Samsung.

VTV.vn - Không thể cạnh tranh với Huawei, Xiaomi, hãng công nghệ Hàn Quốc sẽ đóng cửa nhà máy ở Thiên Tân để tập trung hơn cho các nhà máy ở Việt Nam và Ấn Độ.


Các báo cáo từ Hàn Quốc cho biết, Samsung đang đóng cửa một trong hai nhà máy sản xuất điện thoại thông minh tại Trung Quốc. Theo đó, hãng công nghệ Hàn Quốc sẽ rút khỏi nhà máy ở Thiên Tân vào cuối năm 2018 với lý do nhà máy gặp nhiều khó khăn và tăng trưởng chậm.

Reuters cho biết, thị phần Samsung đã giảm từ con số 20% của 5 năm trước xuống còn dưới 1% ở thời điểm hiện tại, do sự cạnh tranh khắc nghiệt từ các nhà sản xuất địa phương như Huawei và Xiaomi.

Các nhà máy của hãng cũng chịu áp lực vì không thể mang lại lợi nhuận hàng quý trong thời điểm các đối thủ cạnh tranh liên tục đưa ra các mẫu điện thoại giá rẻ nhưng nhiều tính năng.

Nhà máy Thiên Tân là một trong hai nhà máy của Samsung đang hoạt động ở Trung Quốc, một cơ sở khác được đặt tại Huệ Châu. Hiện tại, hãng điện thoại thông minh Hàn Quốc chủ yếu dựa vào các cơ sở ở Việt Nam và Ấn Độ.

Tháng trước, Samsung vừa khánh thành nhà máy quy mô lớn ở Noida, Uttar Pradesh, Ấn Độ, với sản lượng được dự kiến nâng lên 120 triệu chiếc/năm vào năm 2021.

Nhà máy Thiên Tân hiện chỉ sản xuất 36 triệu điện thoại, Huệ Châu là 72 triệu chiếc, trong khi Việt Nam sản xuất lên tới gần 240 triệu thiết bị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước