Sau Samsung, Intel gặp họa vì chiến lược "làm tất ăn cả" của Apple

Thùy An-Thứ tư, ngày 04/04/2018 17:30 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ Samsung, Intel có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo trong chiến lược "làm tất ăn cả" của Apple.

Vào cuối tháng 3 vừa qua, cổ phiếu của Japan Display, Sharp và Samsung đã đồng loạt sụt giảm sau khi có thông tin Apple tự chế tạo các tấm màn OLED cho các mẫu iPhone. Và nay Intel đã tiếp tục rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.

Theo Bloomberg, Apple đang có kế hoạch sử dụng các bộ vi xử lý do chính Táo khuyết phát triển cho các mẫu máy tính Mac, thay vì dùng các bộ chip của Intel hiện tại. Báo cáo của Bloomberg nêu rõ, bộ vi xử lý với tên mã "Kalamata" đang được Apple phát triển.

Sau Samsung, Intel gặp họa vì chiến lược làm tất ăn cả của Apple - Ảnh 1.

Cổ phiếu của Intel đã lao dốc sau thông tin Apple tự chế tạo bộ vi xử lý cho các mẫu máy tính Mac. (Ảnh: New York Post)

Apple đã sử dụng các bộ vi xử lý của Intel cho các mẫu máy tính Mac từ năm 2005. Trước thông tin từ Bloomberg, Apple hay Intel đã không đưa ra bất cứ bình luận nào. Tuy nhiên thị trường đã phản ứng mạnh với thông tin này, khi giá trị cổ phiếu của Intel giảm tới 6,1%, hay chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 2,7%.

"Thị trường đã có những phản ứng mạnh mẽ trước thông tin từ Bloomberg. Thị trường không mong đợi việc, một nhà sản xuất máy tính cá nhân nào bắt tay vào việc tự chế tạo bộ vi xử lý cho riêng mình", nhà phân tích Kevin Cassidy của Stifel cho biết.

Hoàn toàn dễ hiểu cho những phản ứng của thị trường khi Apple đã bán được 19,2 triệu máy tính Mac trong năm 2017. Chiếm 11% trong tổng doanh thu 229,2 tỷ USD của Apple trong năm tài chính 2017. Ước tính hiện Apple đang chiếm khoảng 5% doanh thu cả năm của Intel.

Sau Samsung, Intel gặp họa vì chiến lược làm tất ăn cả của Apple - Ảnh 2.

Rất khó để Apple xóa đi vai trò của Intel trong các mẫu máy tính Mac vào năm 2020.

Tuy nhiên, tin vui cho Intel là theo nhà phân tích Kinngai Chan tại Summit Insights, Apple rất khó có đủ khả năng thay thế hoàn toàn các bộ vi xử của Intel bằng các bộ chip do hãng này tự sản xuất.

"Apple rất khó để có thể xóa bỏ hoàn toàn vai trò của Intel với tư cách là một nhà cung cấp các bộ vi xử lý cho các mẫu máy tính Mac vào năm 2020. Đặc biệt là trong các dòng sản phẩm cao cấp", ông Kinngai Chan khẳng định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước