Siemens xây dựng đường cao tốc điện tử đầu tiên tại Đức

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 21/08/2017 18:50 GMT+7

VTV.vn - Hãng Siemens của Thụy Điển vừa công bố kế hoạch xây dựng đường cao tốc điện tử đầu tiên tại Đức.

Đoạn đường sẽ kéo dài 10km, nằm trên tuyến đường cao tốc nối liền sân bay Frankffurt và các thành phố lân cận.

Trong quá trình thử nghiệm tuyến đường cao tốc mới, những chiếc xe tải chạy động cơ lai có thể đi được với tốc độ 90km/giờ khi kết nối với hệ thống cáp điện trên cao.

Thụy Điển: Xây đường cao tốc dành cho xe điện Thụy Điển: Xây đường cao tốc dành cho xe điện

VTV.vn - Lần đầu tiên một đường cao tốc dành cho xe điện được thử nghiệm tại Thụy Điển, nhằm giảm thiểu thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước