Sinh viên Mỹ thiết kế tên lửa đạt độ cao kỷ lục

VTV8-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 17:30 GMT+7

Tên lửa Fathom II (Ảnh: viterbischool.usc.edu)

VTV.vn - Một tên lửa được thiết kế và lắp đặt hoàn toàn bởi các sinh viên thuộc Phòng thí nghiệm động cơ tên lửa rocket của Trường Đại học Nam California, Mỹ.

Tên lửa Fathom II đã đạt tới độ cao gần 44km khi được phóng lên không trung. Việc tên lửa này ra đời đã đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc chạy đua vào không gian giữa các câu lạc bộ tên lửa của nhiều trường đại học trên toàn thế giới. Các sinh viên của Trường Đại học Nam California đã mất khoảng 3 tháng để sản xuất chiếc tên lửa với vận tốc gấp 4 lần tốc độ âm thanh này.

Nhóm nghiên cứu sinh viên này hy vọng sẽ phát triển tên lửa đạt đến độ cao trên 100km, ranh giới giữa vũ trụ và Trái đất, vào cuối năm 2017.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước