Số lượng bảng mạch nhập khẩu của Trung Quốc giảm mạnh sau gần 2 thập kỷ

P.L (Theo Bloomberg)-Thứ ba, ngày 17/01/2023 17:01 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên kể từ năm 2004, số lượng bảng mạch nhập khẩu của Trung Quốc giảm mạnh.

Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong năm 2022, số lượng bảng mạch (IC) nhập khẩu đã giảm 15%, xuống còn 538,4 tỷ đơn vị, so với 635,6 tỷ đơn vị của năm 2021. Điều này đánh dấu mức giảm theo năm đầu tiên kể từ năm 2004 khi Bloomberg bắt đầu theo dõi dữ liệu này.

Trước đó, lượng bảng mạch nhập khẩu của Trung Quốc tăng 17% trong năm 2021, 22% trong năm 2020 và 6,6% trong năm 2019.

Nguyên nhân được cho là bởi Mỹ hiện đang thắt chặt kiểm soát các lô hàng vi xử lý tiên tiến sang Trung Quốc. Trong năm ngoái, các doanh nghiệp này được yêu cầu dừng các chuyến hàng cung cấp cho các nhà máy sản xuất chip logic tại Trung Quốc. Nỗ lực của Washington nhằm ngăn chặn Bắc Kinh phát triển lĩnh vực chip.

Các biện pháp cấm vận cùng với nhu cầu điện tử suy yếu khiến việc mua sắm máy móc, linh kiện sản xuất chip của Trung Quốc chững lại. Quốc gia này cũng đang tạm dừng các khoản đầu tư lớn cho ngành công nghiệp vi xử lý khi dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại.

Theo Bloomberg, các quan chức Trung Quốc đã tìm cách tránh xa những khoản trợ cấp tốn kém nhưng mang lại ít kết quả. Mặc dù vẫn có người ủng hộ kế hoạch trợ cấp lên tới 1 nghìn tỷ NDT (145 tỷ USD), tuy nhiên, nhiều nhà hoạch định chính sách khác của Bắc Kinh đã không còn mặn mà với ý tưởng này. Thay vào đó, họ tìm kiếm những cách thay thế khác để hỗ trợ cho các nhà sản xuất vi xử lý trong nước, ví dụ như giảm chi phí vật liệu chế tạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước