Số vụ tấn công mạng nhằm vào NATO tăng 60% trong năm 2016

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 20/01/2017 18:57 GMT+7

VTV.vn - Trong năm 2016, trung bình mỗi tháng có 500 vụ đe dọa tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng của NATO.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg vừa cho biết, tổ chức hiện đang phải đối mặt với số vụ tấn công mạng gia tăng nhanh chóng, tăng tới 60% so với năm ngoái; đồng thời kêu gọi liên minh quân sự này tăng cường năng lực phòng thủ mạng.

AFP dẫn lời ông Stolenberg trả lời phỏng vấn báo chí cho biết, trung bình mỗi tháng có 500 vụ đe dọa tấn công mạng trong năm 2016 nhằm vào cơ sở hạ tầng của NATO, đòi hỏi sự can thiệp mạnh mẽ của các chuyên gia. Đặc biệt, hầu hết các vụ tấn công này không xuất phát từ phần tử giấu mặt mà lại được các tổ chức do nhà nước bảo trợ. Ông nhấn mạnh phòng thủ mạng cũng sẽ đóng vai trò chủ yếu trong Hội nghị Thượng đỉnh NATO lần tới.

Những vụ tấn công mạng lớn nhất năm 2016 Những vụ tấn công mạng lớn nhất năm 2016

VTV.vn - Năm 2016 được coi là năm khủng hoảng của an ninh mạng toàn cầu khi liên tục xảy ra những vụ tấn công mạng quy mô lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước