Sốc: Một phiên bản Facebook thu phí có thể được ra mắt

Thùy An-Thứ tư, ngày 11/04/2018 11:17 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Phiên điều trần đầu tiên trước Thượng viện Mỹ của CEO Facebook Mark Zuckerberg là tâm điểm của làng công nghệ thế giới trong ngày hôm nay.

Trong gần 5 giờ trả lời hàng loạt các câu hỏi từ các thượng nghị sỹ, một vấn đề đặc biệt được dư luận chú ý là Mark Zuckerberg dường như đã để ngỏ về một phiên bản Facebook thu phí.

Cụ thể, khi được Thượng nghị sỹ Orrin Hatch hỏi "Anh từng nói Facebook sẽ luôn miễn phí. Điều đó vẫn là mục tiêu của anh vào lúc này chứ?".

Mark Zuckerberg ngay lập tức đáp lại rằng "Vâng, sẽ luôn có một phiên bản Facebook miễn phí. Sứ mệnh của chúng tôi là kết nối mọi người trên toàn thế giới và mang thế giới lại gần nhau hơn. Để làm được điều đó, chúng tôi tin rằng mình cần phải cung cấp một dịch vụ mà mọi người đều có thể chi trả được".

Sốc: Một phiên bản Facebook thu phí có thể được ra mắt - Ảnh 1.

Bạn nghĩ sao về một phiên bản Facebook thu phí?

Sau phiên chất vấn, dư luận đã đặc biệt quan tâm về câu trả lời "luôn có một phiên bản Facebook miễn phí " của Mark Zuckerberg. Trong đó có nhiều ý kiến cho rằng, Mark Zuckerberg ám chỉ về một phiên bản Facebook thu phí trong tương lai không xa.

Tại phiên chất vấn, Mark Zuckerberg đã tiếp tục đưa ra lời xin lỗi của mình trong rò rỉ 87 triệu tài khoản người dùng Facebook vừa qua.

"Rõ ràng là chúng tôi đã làm không đủ để ngăn chặn người dùng không bị hại. Đó phải kể đến như tin tức giả mạo (fake news), sự can thiệp của các công ty nước ngoài vào cuộc bầu cử, ngôn từ thù địch hay quyền riêng tư về dữ liệu

Chúng tôi đã không làm hết trách nhiệm của mình và đó một sai lầm lớn. Đó là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Tôi sáng lập Facebook, tôi điều hành nó và tôi chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra", Mark Zuckerberg cho biết.

Sốc: Một phiên bản Facebook thu phí có thể được ra mắt - Ảnh 2.

Mark Zuckerberg giữa vòng vây của báo chí trong buổi điều trần thứ nhất

Tuy nhiên trong buổi điều trần, Mark Zuckerberg nhấn mạnh, Facebook là một công ty công nghệ không phải là một công ty truyền thông và mô hình kinh doanh dựa trên thông tin người dùng và quảng cáo là đúng đắn.

Với tất cả những điều này, nếu trong tương lai có một phiên bản Facebook thu phí cũng không phải là điều quá ngạc nhiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước