Sử dụng thiết bị bay xử lý ô nhiễm không khí

Vân Ánh-Thứ sáu, ngày 02/12/2022 18:44 GMT+7

VTV.vn - Một sinh viên Bosnia, 22 tuổi, có sáng kiến sử dụng thiết bay không người lái để xử lý vấn đề ô nhiễm không khí ở thủ đô.

Sinh viên này sử dụng thiết bị bay không người lái để rắc hợp chất bạc I ốt trong những đám mây.

Khi hợp chất bạc I ốt quyện vào trong mây, nó khiến hình thành các tinh thể đá và nước đọng lại thành mưa hoặc tuyết. Khi mưa hoặc tuyết chứa hợp chất này rơi xuống mặt đất, nó sẽ làm giảm tình trạng sương bụi ô nhiễm.

Đây là cách làm tốn tương đối ít chi phí. Cũng chưa có thông tin nào cho thấy hợp chất bạc I ốt có hại cho con người hay thiên nhiên.

Tất nhiên, để phương pháp này có hiệu quả trên quy mô lớn, sẽ cần rất nhiều máy bay chứa lượng lớn bạc I ốt tham gia vào nỗ lực này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước