Tái chế đất màu mỡ từ rác thải hữu cơ

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 15/03/2019 07:12 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Anh đang phát triển một loại đất tái chế từ rác thải hữu cơ và nguyên vật liệu tái chế có độ màu mỡ hơn cả đất tự nhiên.

Nhóm nghiên cứu Đại học Plymouth đang thử nghiệm tạo ra các loại đất màu bằng việc trộn chất thải hữu cơ, đất sét, cát và vỏ cây với những công thức khác nhau. Chất thải được sử dụng có thể là chất thải trong vườn hay thực phẩm thừa trong nhà. Những loại đất này sau đó được thử nghiệm với cây trồng để tìm ra công thức tốt nhất. 

Tái chế đất màu mỡ từ rác thải hữu cơ - Ảnh 1.

Trong khoảng thời gian từ 12 - 18 tháng, nhóm nghiên cứu sẽ kiểm nghiệm độ thích ứng với những điều kiện khắc nghiệt như lũ hay hạn để đảm bảo loại đất mới có thể phổ biến trên toàn thế giới. Sáng kiến này được thực hiện trong nỗ lực nhằm đối phó với mối đe dọa an ninh lương thực toàn cầu do tình trạng thoái hóa đất nông nghiệp, tạo ra các vụ mùa giá trị cao, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

Sản xuất nhiên liệu Hydro từ rác thải hữu cơ Sản xuất nhiên liệu Hydro từ rác thải hữu cơ

VTV.vn - Một nhóm các nhà khoa học tại Anh đã phát triển thành công phương pháp sử dụng năng lượng Mặt Trời để sản xuất nhiên liệu Hydro từ rác thải hữu cơ trong sinh hoạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước