Tai nạn xe tự lái Uber - Liệu công nghệ có đang phát triển quá nhanh?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/03/2018 15:59 GMT+7

Một chiếc xe Ford tự lái do Uber phát triển tại thành phố Pittsburgh, Pennsylvania tháng 9/2016. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sau khi xe tự lái Uber gây tai nạn chết người, một câu hỏi được đặt ra là liệu công nghệ xe tự lái có phát triển quá nhanh?

Hãng Uber cũng như ngành công nghiệp chế tạo xe tự lái đang phải đối mặt với các chỉ trích sau khi một phụ nữ ở bang Arizona (Mỹ) bị xe tự lái của Uber tông chết trong lúc đang đi bộ qua đường. Đặt ra dấu hỏi rằng, liệu loại công nghệ này có đang phát triển quá nhanh?

Theo Reuters, bà Elaine Herzberg đang dẫn xe đạp qua đường thì bị một chiếc Volvo XC90 được cải tiến thành xe tự lái đâm trực diện dẫn tới các vết thương nghiêm trọng và tử vong tại bệnh viện. Đây là trường hợp tai nạn chết người đầu tiên do xe tự lái. Xe tự lái với những hứa hẹn như an toàn hơn, tiện lợi hơn nay lại gây ra tai nạn chết người.

Bà Dara Kerr, chuyên gia công nghệ, nói: "Hiện tại có rẩt nhiều công ty phát triển công nghệ xe tự lái, tạo ra áp lực lớn để cho ra sản phẩm thử nghiệm càng sớm càng tốt. Họ nên chậm lại và kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm kĩ hơn".

Phía Uber sau đó tuyên bố xin lỗi vì sự việc đồng thời ngừng tất cả các hoạt động thử nghiệm xe tự lái ở Bắc Mỹ. Volvo, thương hiệu xe hơi Thụy Điển xác nhận chiếc xe gây tai nạn là của họ song khẳng định không hề biết nó đã được Uber hoán cải thành xe tự lái. Đây là vụ tai nạn thứ hai liên quan tới xe tự lái nhưng là trường hợp có người chết đầu tiên được ghi nhận trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước