Tập đoàn GM của Mỹ thu hồi 200.000 xe do lỗi túi khí Takata

Theo VOV-Thứ tư, ngày 17/02/2016 14:46 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn General Motors (GM) của Mỹ vừa thu hồi 200.000 xe ô tô thuộc các dòng Saab and Saturn để thay thế các dụng cụ bơm túi khí Takata.

Tập đoàn xe ô tô General Motors (GM) của Mỹ ngày 16/2 đã thu hồi 200.000 xe ô tô thuộc các dòng Saab and Saturn tại thị trường Mỹ và Canada nhằm thay thế các dụng cụ bơm túi khí Takata.

Tập đoàn GM vừa thu hồi 200.000 xe do lỗi túi khí Takata. (Ảnh: Reuters)
Tập đoàn GM vừa thu hồi 200.000 xe do lỗi túi khí Takata. (Ảnh: Reuters)

Quyết định thu hồi xe của Tập đoàn xe ô tô General Motors có liên quan đến các dòng xe Saab 9-3 được sản xuất từ năm 2003 đến năm 2011 và các dòng xe Saab 9-5 được sản xuất trong hai năm 2010 và 2011.

Động thái thu hồi các xe mới này là một phần trong quyết định triệu hồi khoảng 5,4 triệu xe được Cơ quan An toàn Mỹ công bố hồi tháng trước. Theo đó, hàng loạt các tập đoàn xe lớn trên thế giới như: Ford, BMW, Volkswagen, Honda, Mazda, Mercedes-Benz cũng đã phải thu hồi nhiều dòng xe của các hãng này liên quan đến lỗi túi khí do tập đoàn Takata sản xuất.

Điều tra cho thấy, các dụng cụ bơm túi khí Takata có thể phát nổ khi bị va chạm trong các vụ tai nạn và hất những mảnh kim loại vào người lái xe và các hành khách. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 139 người khác bị thương trên khắp thế giới do các vấn đề này trên khắp thế giới.

Ước tính, khoảng 50 triệu dụng cụ bơm túi khí của Takata trên khắp thế giới đã phải thu hồi trong thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước