Tàu thăm dò Chandrayaan-3 của Ấn Độ đã hoàn thành nhiệm vụ

VTV Digital - TTXVN-Chủ nhật, ngày 03/09/2023 19:56 GMT+7

(Ảnh minh họa: cnbctv18)

VTV.vn - Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) cho biết, tàu thăm dò Chandrayaan-3 đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên mặt trăng và chuyển sang chế độ chờ.

Tàu thăm dò Chandrayaan-3 được phóng lên ngày 4/7 và module Vikram đã đáp thành công xuống bề mặt của mặt trăng ngày 23/8.

Theo ISRO, con tàu đã di chuyển trong khoảng cách 100 m trên bề mặt mặt trăng trong 11 ngày qua.

Thông báo tối 2/9 của cơ quan này trên mạng xã hội X nêu rõ: "Tàu thăm dò đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Hiện tàu đã đỗ an toàn và chuyển sang chế độ chờ. Máy quang phổ phát xạ laser (LIBS) và máy quang phổ tia X hạt Alpha (APXS) đã được tắt, dữ liệu của các máy này đã được chuyển về Trái đất".

Thông báo cũng cho biết, hệ thống pin đã được sạc đầy, tấm năng lượng Mặt trời đã được lắp theo hướng đón ánh sáng từ lần bình minh tiếp theo, dự kiến vào ngày 22/9.

Tàu Chandrayaan-3 hạ cánh thành công xuống bề mặt mặt trăng, đánh dấu bước tiến lịch sử của ngành vũ trụ Ấn Độ. Sau Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô, Ấn Độ là quốc gia thứ 4 trên thế giới từng đưa tàu đáp xuống mặt trăng nhưng lại là quốc gia đầu tiên có tàu thám hiểm hạ cánh xuống cực Nam của mặt trăng.

Ngày 26/8, Cơ quan vũ trụ Ấn Độ đã công bố video về tàu thám hiểm Chandrayaan-3 đang khám phá và khảo sát bề mặt cực Nam của mặt trăng. Video cho thấy bề, bề mặt mặt trăng với nhiều hố trũng nằm rải rác. Trong lúc camera hoạt động, trạm đổ bộ Vikram của tàu Chandrayaan-3 cũng hạ dần độ cao. Dù vô số hố trũng và rãnh khiến bề mặt mặt trăng trở nên gồ ghề, Vikram vẫn hạ cánh nhẹ nhàng như dự định hôm 23/8 tại một khu vực tương đối bằng phẳng giữa các hố trũng Manzinus C và Simpelius N, cách cực Nam mặt trăng khoảng 70 độ.

Tàu thăm dò Chandrayaan-3 của Ấn Độ đã hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 1.

Ảnh chụp một phần bãi đáp của trạm đổ bộ Vikram trên mặt trăng. (Ảnh: ISRO)

Bộ phận đẩy của tàu vũ trụ, module hình hộp đã đưa bộ đôi trạm đổ bộ Vikram và robot tự hành Pragyan vào quỹ đạo gần mặt trăng, tách ra trước cuộc đổ bộ và tiếp tục bay vòng quanh mặt trăng. Module này trang bị một công cụ khoa học duy nhất mang tên SHAPE, giúp nghiên cứu Trái đất từ quỹ đạo mặt trăng.

Tuy nhiên, phần lớn sự chú ý của thế giới dồn vào cuộc đổ bộ xuống bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất. Theo ISRO, không lâu sau khi Vikram hạ cánh, nó đã thiết lập liên lạc với trung tâm điều khiển ở Bengaluru, Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước