“Thái tử” của Samsung bị bắt vì nhiều tội danh

P.V (dịch)-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 23:41 GMT+7

Ông Lee Jae-yong bị bắt vì tội danh hối lộ các quan chức trong Chính phủ Hàn Quốc

VTV.vn - Phó Chủ tịch kiêm lãnh đạo cấp cao của Samsung, ông Lee Jae-yong, đã bị bắt vì nhiều tội danh như tham ô, hối lộ, khai man…

Tòa án quận trung tâm Seoul đã thông qua lệnh bắt giữ ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch kiêm lãnh đạo cấp cao của Samsung. "Thái tử" của Samsung bị bắt vì tội danh hối lộ các quan chức trong Chính phủ Hàn Quốc. Lee Jae-yong đã bị cáo buộc hối lộ 36 triệu USD cho các tổ chức có liên quan tới cố vấn của Tổng thống Park Geun-hye là bà Choi Soon-sil nhằm đảm bảo Tổng thống Hàn Quốc hỗ trợ cho việc sáp nhập hai công ty do Samsung nắm giữ.

Lệnh bắt giữ ông Lee Jae-yong được ban hành lần đầu tiên vào tháng 1 nhưng đã bị hủy bỏ sau đó. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn tiếp tục được tiến hành và sau khi thu thập được bằng chứng mới cáo buộc tội danh của Phó Chủ tịch Samsung, lệnh bắt giữ thứ hai đã được ban hành.

Danh sách các cáo buộc dành cho ông Lee Jae-yong bao gồm các tội danh như tham ô, hối lộ, khai man, che giấu số tiền tham nhũng và chuyển giao bất hợp pháp tài sản ra nước ngoài. Phó Chủ tịch Samsung hiện bị tạm giam trong khoảng 18 tháng cho tới khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước