Thí nghiệm biến khí nhà kính thành đá

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 16/10/2017 14:33 GMT+7

VTV.vn - Chiết xuất khí CO2 từ không khí loãng ở Iceland và biến nó thành đá sâu bên dưới lòng đất là thí nghiệm của một công ty Thụy Sỹ nhằm làm chậm quá trình biến đổi khí hậu.

Công ty đã lên kế hoạch chiết xuất 50 tấn khí CO2 từ không khí trong 1 năm bằng cách sử dụng những loại quạt và hóa chất đặc biệt. Khí sau đó sẽ được hòa tan trong nước và được đặt ống dẫn xuống độ sâu 1.000m bên dưới lòng đất. Tại đó, Carbon sẽ phản ứng với đá bazan và biến thành đá.

Đây được xem là một giải pháp tiềm năng, tuy nhiên chi phí khá đắt đỏ khi việc chiết xuất 1 tấn khí nhà kính đã tiêu tốn hàng trăm USD.

Thụy Sĩ xây dựng nhà máy lọc khí CO2 Thụy Sĩ xây dựng nhà máy lọc khí CO2

VTV.vn - Một công ty tại Thụy Sĩ vừa xây dựng một nhà máy lọc trực tiếp khí carbon dioxide CO2 khỏi bầu khí quyển và biến nó thành vật liệu phục vụ đời sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước