Thị trường giáo dục công nghệ sớm cho trẻ còn bỏ ngỏ

Hữu Trí (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 20/11/2019 16:47 GMT+7

VTV.vn - Thị trường giáo dục công nghệ sớm cho trẻ ở Việt Nam mới là sự khởi đầu. Rất ít phụ huynh cảm thấy con cần học công nghệ từ nhỏ, do đó, quy mô thị trường chưa lớn.

Theo một báo cáo của Anh, mức đầu tư cho các công nghệ ứng dụng trong giáo dục (Edtech) toàn cầu sẽ đạt con số kỷ lục khoảng 170 tỷ USD vào năm 2020.

Giáo dục công nghệ sớm cho trẻ là một xu hướng chiếm phần tương đối trong thị trường này. Các công nghệ nổi bật đã và đang được dạy trẻ từ rất sớm như là lập trình đơn giản, thực tế ảo/thực tế tăng cường, robotics, gamification (trò chơi hóa nội dung học tập)

Theo ông Trịnh Minh Giang, Chủ tịch VMCG, một start up có đầu tư vào mảng giáo dục công nghệ sớm cho trẻ ở Việt Nam, vẫn chưa nhiều DN tham gia lĩnh vực này có lẽ cũng vì quy mô thị trường còn nhỏ. Bên cạnh đó, để có thể trụ được với thị trường này, DN cần tìm được nguồn nhân lực phù hợp để làm nội dung.

Nhật Bản cho trẻ làm quen với công nghệ từ nhỏ Nhật Bản cho trẻ làm quen với công nghệ từ nhỏ

VTV.vn - Tại Nhật Bản, trẻ em bắt đầu được làm quen với các kỹ năng kỹ thuật số ở bậc mẫu giáo. Trẻ em được làm quen với công nghệ, sử dụng và tương tác với các thiết bị số hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

thực tế ảo

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước