Thiết bị cảm biến có thể chẩn đoán nguyên nhân vô sinh

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 14/11/2018 11:18 GMT+7

VTV.vn - Các bác sỹ và kỹ sư tại Đại học Southampton (Anh) đã tạo ra một thiết bị cảm biến có thể chẩn đoán nguyên nhân vô sinh không giải thích được.

Từ đó, nhiều cặp vợ chồng vô sinh có thể có con mà không cần đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thông thường.

Công cụ này theo dõi nhiệt độ, độ pH và mức độ oxy trong tử cung của người phụ nữ, các yếu tố đã được chứng minh là có tác động lớn đến khả năng sinh sản. Cảm biến dài 3,8mm, được đưa vào bụng người mẹ chỉ vài phút theo cách cấy dụng cụ tránh thai. Sau đó, cảm biến theo dõi các điều kiện trong tử cung trong 7 ngày, gửi dữ liệu không dây đến một máy phát nhỏ đeo trên quần áo và chuyển thông tin đến điện thoại thông minh hoặc máy tính. 

So với chi phí điều trị vô sinh bằng phương pháp IVF lên tới 5.000 Bảng Anh cho mỗi đợt trị liệu, những giải pháp đơn giản như vậy có thể tiết kiệm cho các cặp vợ chồng hàng nghìn Bảng Anh. Nếu các thử nghiệm thành công, nhóm nghiên cứu dự định đăng ký giấy phép an toàn vào năm 2019.


Siêu âm theo dõi nang noãn trong điều trị vô sinh Siêu âm theo dõi nang noãn trong điều trị vô sinh

VTV.vn - Siêu âm là một trong những phương pháp thăm dò có vai trò quan trọng trong các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Trong đó phải kể đến vai trò của siêu âm theo dõi nang noãn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước