Thiết bị có thể giúp người bị liệt di chuyển bình thường

Nguyễn Mai (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 14/11/2016 16:09 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, các nhà khoa học tại Viện công nghệ Liên bang Thụy Sỹ đang thử nghiệm cấy ghép thiết bị thần kinh nhân tạo trên các loài linh trưởng bị mất khả năng đi lại.

Thiết bị thần kinh nhân tạo đóng vai trò như một cầu nối không dây giữa não bộ và cột sống. Thiết bị ghép nối giải mã các tín hiệu điều khiển cử động của não rồi chuyển tiếp đến phía dưới vùng tổn thương thông qua các điện cực để kích thích đường dẫn thần kinh và thúc đẩy cơ bắp chân.

Giáo sư Gregoire Courtine, nhà thần kinh học tại Viện công nghệ Liên bang Thụy Sỹ, cho biết: "Chúng tôi phát triển một hệ thống cấy ghép không dây hoạt động theo thời gian thực cho phép con linh trưởng hoạt động tự do, không bị hạn chế bởi thiết bị điện tử kết nối với máy tính".

Hiện dự án đang được nghiên cứu từng phần trên cơ thể người. Các nhà nghiên cứu hy vọng, khi dự án hoàn tất, cũng là lúc những người bị liệt có thể lấy lại khả năng di chuyển của mình một cách dễ dàng.

Cấy chip vào não giúp người liệt cử động bằng ý nghĩ Cấy chip vào não giúp người liệt cử động bằng ý nghĩ

VTV.vn - Sử dụng công nghệ gắn chip vào não bộ, các nhà khoa học đã đạt được bước tiến mới khi giúp một thanh niên 24 tuổi bị liệt cử động tay trở lại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước