Tiềm năng của Metaverse tại Hàn Quốc

VTV Digital-Thứ tư, ngày 18/01/2023 11:09 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc mới đây thông báo, họ chính thức triển khai dịch vụ Metaverse Seoul hay vũ trụ ảo Seoul giai đoạn 1.

Vũ trụ ảo Metaverse vẫn luôn là một từ khoá được quan tâm trong giới công nghệ vài năm gần đây. Không chỉ được các tập đoàn phương Tây đầu tư phát triển, công nghệ Metaverse còn được một chính phủ tại châu Á áp dụng thực tiễn, đó chính là Hàn Quốc.

Cách đây 2 ngày, chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc thông báo, họ chính thức triển khai dịch vụ Metaverse Seoul hay vũ trụ ảo Seoul giai đoạn 1. Vũ trụ ảo này được triển khai ở 5 lĩnh vực gồm kinh tế, giáo dục, thuế, hành chính và trao đổi thông tin. Ví dụ, khi đăng nhập vào nền tảng Metaverse Seoul, người dùng có thể tự tạo nhân vật đại diện cho mình và ngắm nhìn quảng trường Seoul thay đổi qua 4 mùa xuân - hạ - thu - đông.

Tiềm năng của Metaverse tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, không gian văn phòng Thị trưởng Seoul cũng sẽ được tái hiện theo thực tế. Tại đây, người dân có thể đề xuất ý kiến và nhận phản hồi về các chính sách của thành phố. Thông qua Metaverse Seoul, người dùng còn có thể xin cấp 7 loại giấy tờ hành chính hay xin được tư vấn về chính sách thuế.

Với nền tảng nói trên, người dùng cũng có thể di chuyển đến 10 điểm du lịch nổi tiếng nhất của thành phố Seoul trong thế giới metaverse bất kể rào cản về thời gian và không gian trong đó gồm Nhà Xanh, tháp Lotte Tower, tháp Namsan Seoul, Cung điện Deoksu, làng cổ Bukchon hay cảnh đêm sông Hàn.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia châu Á nơi người trẻ tuổi đặc biệt đón nhận công nghệ vũ trụ ảo Metaverse. Thậm chí Metaverse còn đang ảnh hưởng tới cả thị trường bất động sản - nơi mà giá nhà tăng cao ngoài đời thực và bất bình đẳng thu nhập đã thu hút người trẻ tuổi vào vũ trụ ảo để mua bán nhà đất. Ngoài việc tạo Avatar để đi chơi, tổ chức các cuộc tụ họp xã hội, mua sắm và tiệc tùng trên Metaverse, họ còn lập kế hoạch xây dựng thành phố và kinh doanh có lãi.

Giáo sư kim Sang-Kyun từ trường Đại học quốc gia Kang-won chia sẻ: "Chúng tôi thấy được sự khó khăn của người trẻ khi họ khó thể có được tài sản lớn trong thế giới thực, vì vậy, họ cố gắng tích luỹ tài sản trong Metaverse".

Metaverse có được sự hậu thuẫn của nhiều công ty lớn tại Hàn Quốc. SK Telecom, nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất của đất nước, đã ra mắt 'Ifland' Metaverse vào tháng 7 năm ngoái, nơi cư dân có thể tổ chức và tham dự các cuộc họp với các avatar hoạt hình khác. SK Telecom là một phần của 'Liên minh Metaverse' do chính phủ Hàn Quốc thành lập vào giữa tháng 5, bao gồm hơn 200 công ty và tổ chức. Trên một số nền tảng Metaverse khác, lượng người dùng đến từ Hàn Quốc cũng được ghi nhận là luôn xấp xỉ lượng người dùng đến từ Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước