Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2022

Thùy An-Thứ tư, ngày 21/12/2022 06:14 GMT+7

VTV.vn - Lễ trao giải VinFuture 2022 đã khép lại với giải thưởng chính được trao cho 5 nhà khoa học với công trình nghiên cứu về Internet và trình duyệt web.

Bước sang năm thứ 2 tổ chức, giải thưởng VinFuture với chủ đề "Hồi sinh và tái thiết" thu hút 970 đề cử từ 71 quốc gia (gấp 1,5 lần so với mùa 1). 

Giáo sư Sir Richard Henry Friend - Chủ tịch hội đồng giải thưởng VinFuture đánh giá, các đề cử mùa giải 2022 có chất lượng rất tốt. Trong đó, công trình đoạt giải 3 triệu USD là một thành tựu đột phá, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu với hàng triệu người được hưởng lợi. "Tiềm năng tác động của công trình này tới nhân loại trong thời gian tới chắc chắn sẽ rất lớn", giáo sư Sir Richard nói.

Lễ trao giải thu hút hàng trăm nhà khoa học trong nước và thế giới, trong đó có những người có tầm ảnh hưởng trong giới nghiên cứu toàn cầu, chủ nhân của nhiều giải thưởng danh giá như Nobel, Millennium Technology, Turing...

Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2022 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ trao Giải thưởng VinFuture 2022 diễn ra vào tối ngày 20/12 (Ảnh: TTXVN)

Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2022 - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham dự lễ trao giải (Ảnh: TTXVN)

Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2022 - Ảnh 3.

Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2022

Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2022 - Ảnh 4.

Từ trái qua: Sir Richard Henry Friend - Chủ tịch hội đồng giải thưởng VinFuture; bà Phạm Thu Hương, ông Phạm Nhật Vượng - sáng lập quỹ VinFuture và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại lễ trao giải VinFuture 2022.

Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2022 - Ảnh 5.

Giáo sư Sir Richard Henry Friend - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc Lễ trao giải VinFuture 2022.

Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2022 - Ảnh 6.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ Trao giải thưởng Khoa học, Công nghệ toàn cầu thường niên VinFuture 2022.

Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2022 - Ảnh 7.

Nói về VinFuture 2022, theo Chủ tịch Quốc hội, nếu bảo vệ sức khỏe là thách thức của nhân loại năm 2021 thì "Tái thiết và Hồi sinh" chính là vấn đề cấp thiết mà thế giới phải đối mặt năm 2022 và nhiều năm tiếp theo. Đây cũng là chủ điểm mà VinFuture 2022 đặt ra hậu đại dịch COVID-19, thể hiện tầm nhìn và sứ mệnh "Khoa học phụng sự nhân loại" nhất quán của VinFuture.

Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2022 - Ảnh 8.

Hai nhà sáng lập Quỹ VinFuture, ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương tặng hoa tri ân các thành viên Hội đồng giải thưởng và Hội đồng sơ khảo của VinFuture

Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2022 - Ảnh 9.

Giải Đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển vinh danh Giáo sư Thalappil Pradeep (Ấn Độ) với hệ thống lọc nước nhiễm asen và kim loại nặng chi phí thấp, góp phần mang lại nguồn nước sạch cho hàng trăm triệu người sinh sống tại các khu vực có nguồn nước ô nhiễm trên thế giới.

Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2022 - Ảnh 10.

Phát biểu trên sân khấu giải thưởng VinFuture, Giáo sư Thalappil Pradeep gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp cũng như gia đình và quê hương đã giúp ông hoàn thành công trình này.

Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2022 - Ảnh 11.

Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực mới được trao cho Tiến sĩ Demis Hassabis, Anh và Tiến sĩ John Jumper, Mỹ cho công trình AlphaFold, một hệ thống trí tuệ nhân tạo dự đoán cấu trúc 3D của protein vì đã lãnh đạo nhóm DeepMind đã phát triển AlphaFold 2, sử dụng phương pháp học sâu để dự đoán cấu trúc protein, thúc đẩy những tiến bộ trong y sinh, y tế và nông nghiệp.

Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2022 - Ảnh 12.

Giải Đặc biệt VinFuture 2022 dành cho Nhà khoa học nữ đã ghi nhận công trình nghiên cứu đột phá của Giáo sư Pamela Christine Ronald (Hoa Kỳ) trong việc phân lập gen Sub1A tạo điều kiện phát triển các giống lúa chịu ngập úng dài hạn. "Giải thưởng thúc đẩy tình yêu khoa học và truyền cảm hứng tới thế hệ các nhà khoa học nữ. Khoa học cần phụ nữ và phụ nữ cần khoa học", Giáo sư Pamela Christine Ronald chia sẻ.

Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2022 - Ảnh 13.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao giải cho nhóm 5 nhà khoa học - Giáo sư Sir Tim Berners-Lee, Tiến sĩ Vinton Gray Cerf, Tiến sĩ Emmanuel Desurvire, Tiến sĩ Robert Elliot Kahn và Giáo sư Sir David Neil Payne.

Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2022 - Ảnh 14.

Các nhà khoa học nhận giải thưởng chính cho việc phát minh ra trình duyệt web đầu tiên World Wide Web, thiết kế và triển khai Giao thức Điều khiển Truyền dẫn và Giao thức Internet (TCP/IP), cũng như công trình đột phá về Bộ khuếch đại sợi quang pha tạp Erbium.

Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2022 - Ảnh 15.

Trong giây phút nhận giải, Tiến sĩ Emmanuel Desurvire gửi lời cảm ơn đặc biệt tới cha mẹ mình, những người đã khơi dậy trong ông sự tò mò khi còn nhỏ. "Không có sự tò mò không gì thành công được, không có sự khám phá, không gì thành công được", ông phát biểu.

Toàn cảnh lễ trao giải VinFuture 2022 - Ảnh 16.

"Câu chuyện về Internet vẫn đang tiếp tục và Internet vẫn đang phát triển. Đây là một sự hợp tác lớn và quỹ VinFuture đã cho chúng ta thấy rằng, sự hợp tác sẽ đem lại hy vọng cho thế giới ngày nay. Với sự hợp tác chúng ta sẽ đạt được mọi thứ", Tiến sĩ Vinton Gray Cerf cho biết.

Nói về VinFuture mùa thứ 2, Tiến sĩ Katalin Kariko - nhà khoa học từng giành Giải thưởng Chính VinFuture mùa đầu tiên (cùng Giáo sư Pieter R. Cullis và Giáo sư Drew Weissman) cũng đánh giá chủ đề "Hồi sinh và Tái thiết" năm nay rất ý nghĩa và thiết thực.

Theo bà, sau đại dịch, mọi người đều nhận ra, tất cả các quốc gia, lĩnh vực đều chịu thiệt hại nặng nề ra sao. Điều cần làm lúc này theo bà không chỉ là khôi phục kinh tế - xã hội mà còn chữa lành những tổn thương trong tâm lý của con người sau thời gian dài cách ly.

"Hơn lúc nào hết, thế giới đang rất cần những giải pháp đột phá để đẩy nhanh quá trình phục hồi sau đại dịch. VinFuture đã rất đúng đắn khi tìm kiếm những phát minh khoa học như thế", TS Katalin Kariko nói.

Toàn cảnh Lễ trao giải Vinfuture 2022

Trước đó, từ ngày 17/12, trong Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2022 đã diễn ra nhiều hoạt động học thuật sôi nổi, nơi cộng đồng nghiên cứu quốc tế và Việt Nam cùng bàn luận về các vấn đề được cả thế giới quan tâm như: Nông nghiệp bền vững trong bình thường mới, Vật liệu lưu trữ năng lượng, Liệu pháp cá thể hóa trong điều trị ung thư, Sự lên ngôi của trí thông minh công nghệ…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước