Trí tuệ nhân tạo có thể dự đoán sự bùng phát của dịch bệnh

Lan Chi (Theo BBC)-Thứ tư, ngày 27/02/2019 18:40 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Nhân loại đã phải trải qua nhiều đợt đại dịch. Ngày nay, chúng ta có thể dự đoán được khi nào dịch bệnh bùng phát.

Khi còn là một cậu bé, nhà khoa học Rainier Mallol suýt mất mẹ vì bà mắc căn bệnh sốt xuất huyết.

Nhà khoa học trẻ lớn lên ở Cộng hòa Dominican muốn làm gì đó đối với căn bệnh lây nhiễm cho khoảng 390 triệu người mỗi năm này. Vì vậy, Rainier Mallol đã lập nên dự án Aime, sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo nhằm dự đoán sự bùng phát của dịch bệnh trước khi chúng xảy ra.

Dựa theo những số liệu thống kê về nhiễm trùng sốt xuất huyết, dự án của Rainier Mallol đã đưa ra dự đoán về dịch bệnh trước 3 tháng. Những dự đoán của Aime có đến 81% trùng khớp với thực tế.

Hiện nay, thuật toán này cũng có thể được sử dụng để dự đoán các dịch bệnh khác, chẳng hạn như Zika.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước