Triển lãm robot ngành thực phẩm tại Tây Ban Nha

VTV Digital-Thứ ba, ngày 31/05/2022 16:36 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia công nghệ, khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp đang có nhiều yêu cầu hơn đối với "nhân lực robot" khi phương thức canh tác của họ thay đổi.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ đóng gói và lắp ghép trong công nghiệp nặng, nhiều robot đang chứng minh là những trợ thủ đắc lực của con người trong những ngành đòi hỏi sự chi tiết và khéo léo. Điển hình trong số đó là ngành công nghiệp thực phẩm. Điều này có thể thấy rõ tại triển lãm robot ngành thực phẩm đang diễn ra tại Tây Ban Nha.

Triển lãm robot ngành thực phẩm tại Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Phần phễu trên cánh tay robot đủ nhẹ nhàng để nhặt một quả trứng. Không còn mang đến ấn tượng robot là phải khô cứng như sắt thép, sản phẩm robot được sản xuất bởi liên danh 2 công ty là Doosan của Hàn Quốc và Fegemu Solutions của Tây Ban Nha này được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả ngành công nghiệp thực phẩm. Nó được thiết kế để làm việc cùng với con người thay vì trong một dây chuyền sản xuất tự động.

Triển lãm robot ngành thực phẩm tại Tây Ban Nha - Ảnh 2.

Anh Julen Sarasola - Giám đốc Robotics của Công ty Fegemu Solutions, Tây Ban Nha - cho biết: "Chúng tôi đang chứng kiến sự mở rộng của thị trường robot cộng tác, tăng thêm khoảng 30% mỗi năm".

Với công nghệ mới, robot được tích hợp các tính năng an toàn, chẳng hạn như tăng độ nhạy cảm khi có cử động chạm. Nhờ đó, nó có thể nhẹ nhàng vận chuyển đồ hoặc tăng khả năng cảm biến và ngừng cử động trước khi va chạm với con người.

Triển lãm robot ngành thực phẩm tại Tây Ban Nha - Ảnh 3.

Công nghệ robot hợp tác ngày càng trở nên phổ biến khi các công ty cố gắng tích hợp lực lượng lao động con người với lực lượng lao động máy móc của họ một cách uyển chuyển. Cũng theo các chuyên gia công nghệ, khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp đang có nhiều yêu cầu hơn đối với "nhân lực robot" khi phương thức canh tác của họ thay đổi.

Triển lãm robot ngành thực phẩm tại Tây Ban Nha - Ảnh 4.

Chị Sarah Terreri - Giám đốc dự án khu vực châu Âu của Công ty PAL Robotics - cho rằng: "Robot hợp tác có thể bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị trong ngành nông nghiệp chế biến thực phẩm. Ví dụ, chúng có thể làm việc cùng với người nông dân trong việc cắt tỉa, phân loại, thu hoạch trái cây và rau quả".

Các robot hiện được trưng bày tại triển lãm công nghệ thực phẩm Food 4 Future ở Bilbao, miền bắc Tây Ban Nha.

Robot bảo trì đường sắt tại Nhật Bản Robot bảo trì đường sắt tại Nhật Bản

VTV.vn - Xuất hiện như một nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng, robot có tên Gundam đang thực hiện công việc bảo trì trên các tuyến đường sắt xa xôi ở Nhật Bản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

robot

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước