Triệt phá 400 website chợ đen tại Mỹ và châu Âu

VTV24 (chuyendong24@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 08/11/2014 19:00 GMT+7

Trong một chiến dịch truy quét các trang mạng chợ đen giao dịch trái phép, 400 website trên toàn cầu đã bị đánh sập bởi các cơ quan chức năng Mỹ và châu Âu.

Trong chiến dịch truy quét này, nổi bật nhất là vụ 6 người Anh bị bắt giữ vì bị tình nghi tham gia điều hành chợ trực tuyến Silk Road 2.0.

Chợ trực tuyến Silk Road 2.0 là nơi có thể ẩn danh khi giao dịch, bọn tội phạm đã nhanh chóng lợi dụng ưu thế này để mua bán ma túy và các mặt hàng cấm. Trong một năm hoạt động đã có đến 100.000 người thực hiện các giao dịch trái phép trên trang mạng này. Theo Tổ chức Cảnh sát Liên Âu Europol, đây là một trong những chiến dịch truy quét website chợ đen có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Mời quý độc giả xem các chương trình đã phát trên TV Online VTV4 của VTV.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước